CNV thánh An chuẩn bị kỉ niệm 3 trong 1

Thứ tư - 24/10/2018 05:12  2064
Trong những ngày qua, Cô Nhi Viện (CNV) Thánh An Bùi Chu đang nô nức, khẩn trương chuẩn bị kỉ niệm 3 biến cố lớn, được tổ chức trọng thể vào thứ Sáu, 26/10/2018:

- Mừng 200 năm sinh nhật Đức cha Thánh An – Thánh Tổ
- Mừng 30 năm Ngài được tôn phong Hiển thánh
- Mừng Ngân khánh 25 năm, từ khi Cha Giám đốc Giuse Phạm Ngọc Oanh, Thầy phụ tá Giuse Vũ Minh Tiến và đội ngũ chị em thiện nguyện được Đức Cha Giuse Vũ Duy Nhất cử về phục vụ tại CNV.

 
01 1

Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - giám mục giáo phận sẽ ban ơn Toàn xá Năm thánh các Thánh Tử đạo cho những ai viếng Nhà nguyện CNV (Dục Anh) trong ngày 26/10 và tham dự thánh lễ vào lúc 10h00 tại nhà nguyện.

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ CÔ NHI VIỆN THÁNH AN BÙI CHU

Cô nhi viện Bùi Chu do Đức cha Diaz Sanjurjo An - người Tây Ban Nha - thành lập vào năm 1852, khi Ngài mới bắt đầu coi sóc giáo phận Trung (nay là giáo phận Bùi Chu), lấy tên là Nhà Dục Anh (cũng là Nhà Thiên Thần), nhận nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật từ 12 tuổi trở xuống không phân biệt lương giáo.

 
02 1

Vào giai đoạn đầu, Cô Nhi Viện có ba dãy nhà được xây cất với mục đích thu lượm và đem về nuôi dưỡng những trẻ nhỏ dưới 12 tuổi bị bỏ rơi vì cha mẹ mất sớm hoặc gia cảnh quá túng thiếu. Khi đó gọi là “Nhà Thiên Thần“. Đang khi nuôi dưỡng, những gia đình hiếm muộn con cái, có thể đón nhận về làm con nuôi. Các em không ai bảo lãnh. Nhà Dục Anh nuôi dưỡng, giáo dục, dạy nghề cho các em để các em có thể sống tự lập, xây dựng gia đình khi các em trưởng thành.

Trong thời gian cấm đạo, cả ba dãy nhà bị phá bình địa, gỗ gạch bị tịch thu đem đi xây nhà cho người khác.

Năm 1866, Đức cha Barnabas Cézon Khang (1861-1880) lại tái thiết. Năm 1880, Đức cha Emmanuel Rianno Hoà xây dựng thêm. Đến năm 1914, Đức cha Munagorri Trung (1907-1936) cho xây dựng lại toàn bộ chắc chắn hơn, rộng rãi hơn, gồm: một nhà hai tầng, 3 nhà một tầng. Các đấng bậc về sau này không ngừng mở mang Cô nhi viện, phát triển đến ngày hôm nay.

Đến năm 1993, Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Nhất đã bổ nhiệm linh mục Giuse Phạm Ngọc Oanh làm Giám đốc, Thầy Giuse Vũ Minh Tiến làm phụ tá để củng cố và hoàn thiện đội ngũ những chị em thiện nguyện phục vụ tại Cô Nhi Viện.

 
01b

Trước hiện trạng những ngôi nhà bị xuống cấp trầm trọng vì thời gian và gió bão, từ năm 1995, Cô Nhi Viện đã tiến hành nâng cấp và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng theo quy hoạch mới, để có đủ tiện nghi nuôi dạy các em cho phù hợp như hiện nay.
 
Đaminh Đinh Năng
Ảnh: CNV cung cấp
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập286
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm245
  • Hôm nay24,884
  • Tháng hiện tại1,046,884
  • Tổng lượt truy cập71,074,641
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây