Bách Tính chuẩn bị mở Năm Thánh

Thứ hai - 27/07/2020 22:14  1612
Giáo xứ Bách Tính sẽ long trọng cử hành Năm Thánh mừng 385 năm đón nhận Tin Mừng và 300 năm thành lập với Thánh lễ khai mạc diễn ra lúc 09g00 ngày 01/08/2020 do Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu Tôma Vũ Đình Hiệu chủ sự.

Theo đó, Năm thánh được chính thức khai mạc từ ngày 01/08/2020 và sẽ kết thúc sau 03 tháng. Trong suốt thời gian Năm Thánh, các tín hữu có thể hành hương về Giáo xứ để lãnh ơn Toàn xá. Trước đó, vào áp ngày khai mạc, Giáo xứ sẽ tổ chức đêm Hoan ca Diễn nguyện diễn ra lúc 20g00 để cùng nhau ôn lại quá khứ và ca mừng hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên cộng đoàn trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển.

Giáo xứ Bách Tính thuộc hạt Báo Đáp - Giáo phận Bùi Chu, nằm bên quốc lộ 21 dọc Sông Hồng, cách thành phố Nam Định 12km về phía đông nam, gồm 5 Giáo họ trên địa bàn 2 xã Nam Hồng và Nam Hoa huyện Nam Trực tỉnh Nam Định.

Theo lược sử Giáo xứ: “Khoảng thế kỷ 13, vùng đất Bách Tính đã có dân từ các làng lân cận đến khai khẩn lập ấp. Năm 1635, các tu sỹ dòng Tên đến giới thiệu Tin Mừng Đức Ky tô với người dân Bách Tính và nhiều người đón nhận cùng sống Tin Mừng. Do sức phát triển mạnh của vùng truyền giáo và do nhu cầu mục vụ cho giáo hữu, Đức Cha Gioan De San Ta Cruz Thập nâng Bách Tính lên hàng giáo xứ năm 1720. Từ khi hạt giống được gieo vào lòng đất quê hương yêu dấu này, người dân trăm họ đã biết ấp ủ hạt giống tin mừng đem ấp ủ vào lòng đất phù sa màu mỡ bên dòng Sông Hồng tươi mát. Hạt giống nảy mầm tươi tốt, cành lá sum suê, bóng cả bao trùm một vùng rộng lớn - đó là xứ mẹ Bách Tính đông vui sầm uất, là mẹ hiền hòa đã sinh ra những người con phương trưởng và đàn cháu đông vui”.

Sau nhiều năm được trở lại, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi lớn mạnh của cộng đoàn. Mặc dù được thành lập từ năm 1720 với số tín hữu ban đầu là 5.524 nhân danh và là mảnh đất của 79 Đấng tử đạo, nhiều người con làm Linh mục, tu sỹ đặc biệt, Linh mục nhạc sư Kim Long - cây đại thụ của nền Thánh nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, số tín hữu cho đến nay chỉ vỏn vẹn 872 nhân danh, nhưng không vì thế Giáo xứ mất đi sức sống đạo sống động: 2 hội kèn, hội trống nữ, hội trống nam cùng sự quy củ của các đoàn hội cho thấy sự cố gắng hy sinh xây dựng Giáo xứ của anh chị em dưới sự dẫn dắt của Cha xứ Giuse Hoàng Văn Tuấn.

Ước mong Năm Thánh sẽ là thời gian và là cơ hội để cộng đoàn Giáo xứ Tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tiên tổ và các vị thừa sai đã thắp lửa, giữ lửa và truyền lửa Đức Tin cho hậu thế thừa hưởng qua đó tri ân quá khứ, trấn hưng hiện tại và dấn thân cho tương lai để cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày một lớn mạnh hơn.
82345146 142017604131883 4637680353613488602 o
104241642 142017637465213 7055805992468328548 o

Tác giả: Hoàng Đức

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập194
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay22,432
  • Tháng hiện tại458,933
  • Tổng lượt truy cập70,486,690
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây