Tiễn thi hài Cha Cố Giuse về quê Sa Châu

Thứ năm - 17/03/2016 15:30  4355
Theo chương trình được ban tổ chức tang lễ sắp xếp: Hồi 06h15, thứ Năm, ngày 17/03, giáo xứ Phong Lâm di quan từ nhà cha ở ra thánh đường; đúng 7h00, cử hành thánh lễ tiễn chân cha cố Giuse do cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hòa SSS- chánh xứ Phong Lâm chủ sự. Ban đồng tế gồm cha quản hạt Thức Hóa Giuse Mai Văn Châu, cha quản hạt Quần Phương Đaminh Nguyễn Văn Vàng cùng 12 cha trong và ngoài giáo hạt, với sự phục vụ bàn thánh của thầy phó tế Đaminh Nguyễn Đình Thục SSS- giáo xứ Phong Lâm. Hiệp thông thánh lễ gồm đông đảo cộng đoàn giáo xứ Phong Lâm, huyết tộc và cộng đoàn giáo xứ Đền thánh Sa Châu.

 
 
Mở đầu thánh lễ, cha xứ Phong Lâm chia sê: “Những tưởng Cha Cố ở với giáo xứ chúng con mãi mãi, nhưng vì sự vâng phục ý của Đức Cha giáo phận, lời trăng trối của Cha Cố và nguyện vọng của huyết tộc cũng như của cộng đoàn Đền thánh Sa Châu quê hương, hôm nay giáo xứ chúng con tiễn Cha Cố về đất Mẹ trong tình lưu luyến, thương nhớ…”
 
 
 
Tôi biết tôi tin vào Đấng nào” (2Tm 1,12) đó là khẩu hiệu linh mục của Cha Cố Giuse mà cha Quản hạt Thức Hóa lấy đó làm đề tài chính để chia sẻ trong phần giảng lễ: “Chính vì Cha Cố biết đã tin vào Thiên Chúa nên ngài đã phó thác cuộc đời đầy gian nan thử thách: 2 lần đi tù vì danh Chúa, mang nhiều chứng bệnh hành hạ thân thể, nhất là trong lúc tuổi già, nhưng ngài tin tưởng Chúa và Đức Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ ngài, bởi vậy khi tâm sự với tôi ngài đã rơi lệ, giọt lệ đó không phải là thể hiện sự đau khổ, nhưng là thể hiện sự vui mừng vì đã phó thác cuộc đời, phó thác tác vụ linh mục trong tay Chúa.”
 
Kết thúc Thánh lễ, em trai út của Cha Cố thay mặt huyết tộc đọc lời cảm ơn quý cha trong ban đồng tế, cảm ơn cộng đoàn, đặc biệt là giáo xứ Phong Lâm là nơi Cha Cố cư ngụ 10 năm trời đã nâng đỡ, ủi an và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với Cha Cố.

 
 
Sau khi đoàn đồng tế đến trước quan tài sái nước thánh, dâng hương tiễn biệt Cha Cố, ban hành tang của giáo xứ đền thánh Sa Châu tiến lên đón nhận thi hài Cha Cố ra xe tang. Hàng chục xe ô tô lớn nhỏ chở hội kèn đồng vừa đi vừa cử nhạc tang cùng các ban ngành đoàn hội chuyển bánh từ từ, trang nghiêm tiến về Đền Thánh Sa Châu trrong sự lưu luyến, thương tiếc của giáo xứ Phong Lâm.
 
Tác giả bài viết: Đaminh Đinh Năng. Ảnh: Duy Thiên
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập345
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm294
  • Hôm nay49,788
  • Tháng hiện tại710,381
  • Tổng lượt truy cập70,738,138
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây