Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo về thăm quê

Chủ nhật - 03/04/2016 15:23  7400
Chiều thứ Bảy, 02/4/2016, sau khi đồng tế thánh lễ và dự tiệc mừng Kim khánh Linh mục của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh - Chánh giám mục giáo phận Xuân Lộc - tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Phú Nhai, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo Việt Nam, Giám đốc Học viện Công giáo Việt Nam về thăm quê hương Thức Hóa theo chương trình đã được thông báo trước. Vì bận trăm công ngàn việc, đây là chuyến thăm “tranh thủ”, nên ngài không muốn cho quê hương tổ chức đón tiếp linh đình.
 
 
Đúng 16h30, xe của Đức cha về tới cổng làng, ngài cho xe chạy luôn ra Nghĩa địa, thắp hương trên lăng mộ Ông Cố (Bà Cố an nghỉ tại Hoa Kỳ), hai Cụ Nội và cầu nguyện cho Tiền nhân. Ngay sau đó Đức Cha về thánh đường chào thăm cộng đoàn đã tụ họp đông đủ và chủ sự thánh lễ.

 
 
 
Đồng tế với Đức Cha, có cha Quản hạt chính tòa Xuân Lộc, 2 cha giáo Đại Chủng viện Xuân Lộc và cha xứ Đền thánh Thức Hóa.
 
Tham dự thánh lễ có quý thầy, quý sơ đến từ giáo phận Xuân Lộc, quý sơ Mến Thánh Giá, quý sơ Thăm Viếng, quý sơ Đaminh thuộc các sở dòng trong giáo phận Bùi Chu và đông đảo cộng đoàn Thức Hóa quê hương.
 
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi công đoàn quê hương noi theo tuyền thống của 31 vị lập làng, 28 đấng Tử Đạo cha ông Thức Hóa, luôn luôn tin tưởng vào Chúa, cậy trông Đức Mẹ, xây dựng cộng đồng Thức Hóa đang lan tỏa khắp năm châu bốn biển thành một đại gia đình ấm em trong tình thương của Chúa.
 
Hôm nay là lễ Lòng Chúa Thương Xót, nên trong bài giảng Đức Cha đã mở rộng, đào sâu ý nghĩa của hai từ “Thương xót”: Tất cả mọi người chúng ta đã hưởng lòng thương xót của Chúa ngay từ trong lòng mẹ, lúc sinh ra, qua Bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã được hạnh phúc là Kitô hữu. Chúng ta đã đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, bổn phận của chúng ta phải chuyển tài Lòng Thương Xót ấy cho anh em, trước hết cho cha mẹ anh em trong gia đình, trong thôn xóm, trong giáo xứ giáo họ và rộng ra tới cộng đồng nhân loại.
 
Kết thức Thánh lễ, Cha xứ thay mặt công đoàn quê hương cảm tạ Đức Cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý sơ đã tháp tùng Đức Cha và cùng đồng tế, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Thức Hóa. Chúc Đức Cha, quý Cha, quý thầy trên đường về nhiệm sở an toàn, may mắn.
 
Sau lời chào kết lễ, Đức Cha còn lưu lại ít phút để chia sẻ, thăm hỏi cộng đoàn. Ngài cũng nhắc nhở quê hương chuẩn bị thật tốt hướng tới kỷ niệm 100 năm xây dựng Thánh đường vào năm 2017. Ngày đó Ngài sẽ lại về chung chia niềm vui với quê hương Thức Hóa thân yêu.
 
Đaminh Đinh Năng
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập223
  • Máy chủ tìm kiếm62
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay28,102
  • Tháng hiện tại875,724
  • Tổng lượt truy cập70,903,481
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây