An táng Cha Cố của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

Thứ ba - 04/04/2017 05:08  21173
331ChaJBHuanHeadLineBùi Chu, 04/04/2017 (gpbuichu.org) – Cha Cố Gioan Baotixita Trần Thái Huân, thuộc Linh mục đoàn Giáo phận Đà Lạt, đã được gọi Chúa gọi về lúc 22h00, thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Nhà nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận Đà Lạt, hưởng thọ 87 tuổi, 56 năm sống trong chức Linh mục.

Thánh lễ an táng Cha Cố Gioan Baotixita đã được cử hành lúc 09h30, thứ Hai, ngày 03 tháng 04 năm 2017 tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế, cùng với Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đà Lạt, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang và hơn 200 Linh mục trong và ngoài Giáo phận đồng tế[1].

 
Hinh06

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, nghĩa tử của Cha Cố, đã chia sẻ trong bài giảng rằng “Cha Cố Gioan Baotixita đã tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong nhà Chúa, trong những công việc của nhà Chúa, của Giáo hội. Ngài đã ra đi nhẹ nhàng trong bình an, thanh thản, ra đi về Nhà Chúa, như chính Chúa Giêsu đã nói: ‘Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó’”.
 
Hinh13

Cha Cố Gioan Baotixita Trần Thái Huân sinh ngày 24/06/1930 tại Giáo xứ Văn Giáo, Giáo phận Bùi Chu và được thụ phong Linh mục ngày 20/12/1961 tại Rôma. Ngài đã từng có thời gian ở Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt trên cương vị Giám đốc và 16 năm làm Cha Quản lý của Giáo phận Đà Lạt.
 
 Bảo Linh
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập242
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm195
  • Hôm nay55,174
  • Tháng hiện tại596,992
  • Tổng lượt truy cập70,624,749
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây