Vị Đại diện Tông tòa Bắc vịnh Ả rập qua đời

Thứ năm - 16/04/2020 03:03  2409
Bùi Chu, 16/04/2020 (gpbuichu.org) – Vị Đại diện Tông Tòa tiên khởi thuộc bốn quốc gia Vùng Vịnh bao gồm Bahrain, Qatar, Kowait và Ả rập Saođi là Đức Cha Camillo Ballin đã được Chúa gọi về sau một thời gian dài lâm bệnh, vào Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 12/04/2020 ở tuổi 76, với 51 năm linh mục và 15 năm giám mục, theo hãng tin Tòa Thánh Vatican News cho hay.
 
00 00 mgr ballin
 
Đức Cố Đại diện Tông Tòa Ballin sinh ngày 24/06/1944 tại Fontaniva, thuộc giáo phận Vicence của tỉnh Padova, Italia.

Năm 1963, ngài bước vào nhà tập của Hội Thừa Sai Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu và được tuyên khấn trọng thể vào năm 1968, rồi được chịu chức linh mục vào ngày 30/03/1969.

Vào năm 1970, ngài được gửi đi Liban và Syria để học Tiếng A rập. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm cha phó rồi sau đó là cha xứ giáo xứ Thánh Giuse ở thủ đô Cairô, Ai cập từ năm 1970 đến năm 1977.

Từ năm 1977 đến năm 1980, vì lý do học hành, ngài được chuyển sang Liban và Roma mà sau khi kết thúc ngài có văn bằng cử nhân Phụng vụ theo nghi lễ đông phương thuộc Học viện Giáo Hoàng Đông Phương.

Từ năm 1990 đến năm 1997, ngài chuyển sang Soudan và thành lập tại đây Học viện Đào tạo Giáo sư Tôn giáo cho các trường học.

Từ năm 1997 cho đến năm 2000, ngài trở về Roma để làm nghiên cứu và hoàn tất luận án chuyên ngành Lịch sử Giáo hội.

Từ năm 2000, ngài được trao trọng trách điều hành Học viện Đào tạo mục vụ theo văn hóa Ả rập tại thủ đô Cairô.

Vào ngày 14/07/2005, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Đại diện Tông Tòa Kowait và được Đức Hồng Y Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo tấn phong Giám mục vào ngày 02/09/2005 tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia thuộc thành phố Kowait.

Đến ngày 31/05/2011, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI lại bổ nhiệm ngài làm Đại diện Tông Tòa tiên khởi địa hạt miền Bắc khối Ả rập bao gồm bốn quốc gia Bahrain, Qatar, Kowait và Ả rập Saođi.

Đến tháng Tám 2012, với lý do quy tụ các tín hữu vùng Trung Cận Đông, ngài chuyển dời ngai tòa từ Kowait về Bahrain, và được đức vua Hamad ben Issa al-Khalifa tặng cho mảnh đất 9.000 m² nằm cách thủ đô Manama 20 km. Các công việc xây dựng trong đó có trụ sở Giám mục, tổ hợp đào tào việc làm và xã hội, cùng với nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ảrập, được khởi công vào tháng Sáu 2018 và dự kiến ngôi nhà thờ này được hoàn tất vào năm 2021.

Trong suốt 15 năm qua, Đức Cha Ballin đã coi sóc một cộng đoàn rất đa dạng với khoảng 2,5 triệu tín hữu trong đó riêng tại Ả rập Sao đi đã có khoảng 1,5 triệu tín hữu, và các cộng đoàn tín hữu khác phần lớn là di dân đến từ Ấn độ và Phi Luật Tân.

Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập249
  • Máy chủ tìm kiếm125
  • Khách viếng thăm124
  • Hôm nay50,423
  • Tháng hiện tại553,966
  • Tổng lượt truy cập70,581,723
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây