RFI Tiếng Việt gian lận khi đưa tin về Vatican

Thứ tư - 11/04/2018 03:15  1511
http://nguoiviet.tv/rfi-tieng-viet/Bùi Chu, 11/04/2018 (gpbuichu.org) – Tiếp theo diễn biến vụ RFI Tiếng Việt phổ biến bài « Vatican : xem phim ảnh ấu dâm, một hồng y bị bắt giam » trên trang điện tử của mình ngày 08/04/2018, vài giờ sau khi đăng bài « RFI cố tình thổi phồng để hạ uy tín Tòa Thánh » trên trang mạng giáo phận Bùi Chu, chúng tôi đã nhận được hồi âm của RFI Tiếng Việt vào lúc 16h14 giờ Paris, tức 21h14 giờ Hà Nội, ngày hôm qua, thứ Ba, 10/04, trong đó bày tỏ « xin tiếp thu và chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến này » của chúng tôi.
 
Thế nhưng khi chúng tôi vào trang điện tử này để xem liệu có sự cải chính cho đúng sự thật chưa thì vẫn thấy y nguyên như trước đó.
 
Xin nhắc lại rằng bài này được RFI Tiếng Việt dịch lại bản tin của ký giả RFI Tiếng Pháp Eric Sénanque, đặc phái viên tại Roma. Do đó, chúng tôi không khỏi nghi ngờ, vì nghĩ rằng nước Pháp với cội rễ kitô giáo thì người Pháp không thể có sự nhầm lẫn trầm trọng giữa chức vị của một linh mục với chức vị của một hồng y như thế được.
 
Quả thật, khi xem lại bản tin gốc bằng Tiếng Pháp, chúng tôi thấy ký giả người Pháp này nói rõ Đức Ông Capella là linh mục không chỉ trong phần nội dung mà ngay cả ở tựa đề : « Ấu dâm: bắt giữ một linh mục tại Vatican » mà không hề có bất kỳ một từ nào được nhắc đến với chức vị Hồng Y hay chức danh Sứ Thần Tòa Thánh được gán cho Đức Ông Capella nào cả.
 
Vì thế, trong khi dịch lại từ bản tin gốc, việc RFI Tiếng Việt cố tình gán cho Đức Ông Capella tước vị Hồng Y và chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh là sự xúc phạm nghiêm trọng không chỉ đối với Tòa Thánh mà còn là sự xỉ nhục đối với tác giả của bài viết nguyên gốc.
 
Qua vụ việc này, chúng tôi xét thấy đây là sự gian lận trắng trợn không thể chấp nhận được liên quan đến lương tâm và đạo đức của người làm truyền thông.   
 
Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin được phép trích dẫn lại giữa bản tin của RFI Tiếng Việt và bản tin gốc của RFI Tiếng Pháp nhằm giúp quý độc giả đối chiếu một cách dễ dàng.  
 
Ban Truyền thông Giáo phận Bùi Chu
 
 

Vatican: Xem phim ảnh ấu dâm, một hồng y bị bắt giam[1]
 

Tòa thánh Vatican ngày 07/04/2018 đã quyết định tạm giam hồng y Carlo Alberto Capella với cáo buộc xem phim ảnh ấu dâm. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc điều tra dài. Cho đến năm 2017, hồng y Capella vẫn còn là sứ thần của tòa thánh tại Washington.
 
Thông tín viên Eric Sénanque từ Roma giải thích thêm vụ việc :
 
« Mọi việc bắt đầu vào ngày 21/08/2017. Bộ Ngoại Giao Mỹ báo động cho Vatican biết khả năng một nhà ngoại giao tại tòa sứ thần ở Washington vi phạm các quy định về hình ảnh ấu dâm.
 
Ngay từ tháng Chín, hồng y Capella đã bị triệu hồi về Roma và một cuộc điều tra đã được mở, do cơ quan tư pháp của Vatican tiến hành, dựa trên cơ sở những thông tin được cung cấp từ chính quyền Mỹ.
 
Hồng y Capella là một nhân vật có tầm ảnh hưởng. Trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần tại Hoa Kỳ, ông từng làm việc ở bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh. Năm 2017, một lệnh bắt cũng đã được đưa ra nhằm vào ông tại Canada. Quả thật, hồi cuối năm 2016, ông bị cáo buộc tải phim ảnh khiêu dâm trẻ em từ một nhà thờ ở thành phố Windsor, bang Ontario.
 
Nếu như Tòa Thánh từ chối bãi bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của vị hồng y và cho phép dẫn độ, đó là vì Vatican muốn xử lý vụ việc trong nội bộ.
 
Sau 6 tháng điều tra, hồng y Capella đã bị bắt và hiện ngủ trong một buồng giam của cảnh sát Vatican. Bước tiếp theo sẽ là phiên xử. Vị hồng y này có nguy cơ lãnh án 12 năm tù ». 
 
 
 

Pédophilie: arrestation d'un prêtre au Vatican[2]
 
Le Vatican a arrêté un prêtre impliqué dans une affaire de pédophilie. Mgr Carlo Alberto Capella était jusqu'à l'an dernier en poste à l'ambassade du Saint-Siège aux Etats-Unis. Après une longue enquête, le prélat italien a été incarcéré, samedi 7 avril dans l'après-midi, dans le plus petit Etat du monde.
 
Avec notre correspondant à Rome,  Eric Sénanque
 
Tout a commencé le 21 août dernier. Le département d'Etat américain alerte le Vatican sur la possible violation des lois sur les images pédopornographiques de la part d'un diplomate de la nonciature à Washington.
 
Dès le mois de septembre, Mgr Capella est rappelé à Rome et une enquête est ouverte, menée par le promoteur de justice du Vatican, enquête qui se base sur des informations fournies par les autorités américaines.
 
Mgr Capella est un homme d'influence. Avant d'être nommé aux Etats-Unis, il travaillait à la secrétairerie d'Etat du Saint-Siège. Un mandat d'arrêt avait également été émis à son encontre l'an dernier au Canada. Il était en effet accusé d'avoir effectué à la fin 2016 des téléchargements de pornographie infantile depuis une église de la ville de Windsor en Ontario.
 
Si le Saint-Siège a refusé de lever l'immunité de son diplomate et donc de permettre son extradition, il a préféré gérer le cas en interne. Après six mois d'enquête, Mgr Capella a donc été arrêté et dort à présent dans une cellule de la gendarmerie vaticane. La prochaine étape sera son procès. Le prélat encourt une peine de douze années de prison.
 
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập345
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm294
  • Hôm nay49,791
  • Tháng hiện tại710,384
  • Tổng lượt truy cập70,738,141
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây