Các Hồng Y Ấn lên tiếng vụ linh mục bị bắt cóc

Thứ tư - 08/02/2017 08:30  1683
Bùi Chu, 08/02/2017 (gpbuichu.org) – Ba Đức Hồng Y Ấn Độ là ĐHY Baselios Cleemis, Chủ tịch HĐGM Ấn Độ ; ĐHY George Alancherry, Tổng Giám mục Cả thuộc Giáo hội Đông Phương theo nghi lễ Syro-Malabar ; và ĐHY Oswald Gracias, Chủ tịch HĐGM Ấn Độ theo nghi lễ Latinh đã đến gặp gỡ Thủ tướng Narendra Modi tại Văn phòng Chính phủ vào hôm qua, thứ Ba ngày 07/02/2017, để đề nghị nhà cầm quyền đưa ra những giải pháp khẩn cấp trong việc trả từ do cho cha Thomas Uzhunnalil, bị bắt cóc vào tháng Ba 2016 tại Yemen, theo bản tin Radio Vatican cho hay.
 
Cha Uzhunnalil là tu sĩ dòng Salêdiêng, quê ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, phục vụ tại ấm của dòng Thừa Sai Bác Ái ở Aden, bị bắt cóc sau khi những nghi can khủng bố Hồi giáo tấn công cơ sở này và bắn chết 16 người trong đó có bốn nữ tu mà từ đó đến nay không có bất cứ một tin tức gì về vị thừa sai này.

Cũng trong cuộc trao đổi này, trong khi đề cập đến các vấn đề khác, Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ mong muốn sự viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Ấn Độ. Đáp lại, ba ĐHY đã đảm bảo về sự ủng hộ của Giáo hội địa phương cũng như giáo dân trong việc phát triển đất nước.

Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập315
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm294
  • Hôm nay58,861
  • Tháng hiện tại719,454
  • Tổng lượt truy cập70,747,211
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây