Tại sao thánh Phêrô và Phaolô có cùng ngày kính?

Thứ tư - 29/06/2016 12:11  1669
Saints Peter and Paul: why remember them on the same day?
 
2016-06-29 Vatican Radio
 
Chị Veronica Scarisbrick tham vấn Đức Tổng Giám mục Brisbane, Australia, Mark Benedict Coleridge – Thần học gia: Tại sao Giáo hội mừng kính hai thánh Phê-rô và Phao-lô cùng ngày (ngày 29 tháng Sáu) cách đặc biệt hằng năm?
 
Đức TGM Coleridge giải thích rằng, hai thánh Phê-rô và Phao-lô là những người đã chiến đấu cách mãnh liệt trong đời sống làm chứng cho Tin Mừng, và rồi hai vị thánh cùng hiến mình trên con đường tử đạo. Cả hai vị thánh Tông đồ đều là những nhà lãnh đạo trong Giáo hội, các ngài đều chịu tử vì đạo thời hoàng đế Nero. Thánh Phao-lô đã bị chặt đầu, còn thánh Phê-rô bị đóng đinh. Đặc biệt, trong những phút giây cuối đời, các ngài đã đi cùng con đường mà Đức Giê-su Ki-tô đã đi qua, đó là chịu tử nạn và Phục sinh.


Tác giả: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ

Nguồn tin: News.va

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập256
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm215
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại884,947
  • Tổng lượt truy cập69,944,821
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây