Đồng hương Bùi Chu miền Nam mừng quan thầy

Chủ nhật - 19/08/2018 11:01  4672
Hội Đồng hương Giáo phận Bùi Chu tại miền Nam đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính cha Thánh Đaminh - Bổn mạng của hội vào lúc 17 giờ 30, ngày 13/8/2018 tại giáo xứ Tân Hương, Tổng giáo phận Sài Gòn.

Thánh Đaminh là quan thầy Đệ nhị của Giáo phận Bùi Chu và được Hội đồng hương Bùi Chu tại miền Nam nhận làm quan thầy để biểu tỏ lòng hiệp nhất của những người con thuộc Giáo phận mẹ Bùi Chu đang sinh sống và học tập tại miền Nam.

 
duc cha toma

Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận chủ Bùi Chu chủ tế, khoảng 40 cha gốc Bùi Chu đang mục vụ tại miền Nam đồng tế, một số tu sĩ nam nữ dòng nữ Đa minh, dòng Mân Côi, dòng Trinh Vương, dòng Mến Thánh Giá, 5 hội kèn đồng, 3 hội trống lớn, nhóm Bảo vệ Sự sống, nhóm Giới trẻ, và với khoảng 2000 giáo dân và khách mời sốt sắng tham dự thánh lễ. Ngoài ra còn có đại diện Hội đồng hương tỉnh Nam Định, Hội Đồng hương Giáo phận Phát Diệm, Hội Đồng hương Giáo phận Thái Bình, Hội Đồng hương Bùi Chu tại Hà Nội.
 
duc cha toma chu te

Đúng 17 giờ là nghi thức rước kiệu cung nghinh Thánh Đaminh, kiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyện Tội – quan thầy đệ nhất của Giáo phận Bùi Chu và kiệu các Thánh Tử đạo Việt Nam.
 
kieu cac thanh tu dao
doan dong te

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Tôma mời gọi: “Trong thánh lễ này, chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa và cầu xin ơn bình an trên cả Giáo phận cũng như tất cả anh chị em đồng hương Bùi Chu đang sinh sống tại miền Nam này… Để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta luôn xứng đáng là con cái của Thánh Đaminh.”
 
kieu thanh daminh

Trong bài giảng, Đức cha Tôma đã nói về lòng đạo đức, thánh thiện và sự chuyên chăm cầu nguyện của Thánh Đaminh. Đức cha nói: “Việc Ban đại diện Hội Đồng hương Bùi Chu tại miền Nam họp bàn và nhận cha Thánh Đaminh làm quan thầy nói lên sự liên kết mật thiết và chia sẻ với nhau. Dù cử hành lễ cha thánh Đaminh tại quảng trường nhà thờ Chính tòa Bùi Chu hay tổ chức lễ thánh Đaminh tại miền Nam này, Đức cha cũng đều thấy được bầu khí ấm cúng và nhiệt thành yêu mến Thánh Quan Thẩy.” Đức cha nhắn nhủ “Dù anh chị em phải làm ăn vất vả nơi xứ tân Hương bất cứ xứ nào trong Tổng Giáo phận Sài Gòn hoặc Hố Nai, Gia Kiệm, Bà rịa -Vũng Tàu, Mỹ Tho… anh chị em luôn nhớ rằng mình là con dân Bùi Chu và là con cái của cha Thánh Đaminh.”
 
cha dac trach di dan cong bo loi chua

Cuối thánh lễ, ông Chủ tịch Hội Đồng hương Bùi Chu tại miền Nam đã nói lên tâm tình tạ ơn Đức cha các cha, các tu sĩ nam nữ, các hội đoàn cùng toàn thể anh chị em di dân thuộc Giáo phận Bùi Chu đã tới tham dự thánh lễ mừng cha Thánh Đaminh – Bổn mạng của hội Đồng Hương – lần đầu tiên được tổ chức tại miền Nam.
 
toan canh trong nha tho

Tác giả: Vinhsơn Liêm Khoa

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập197
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại872,388
  • Tổng lượt truy cập69,932,262
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây