Khoái Đồng

                              GIÁO XỨ KHOÁI ĐỒNG
 
 
 
1.     VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Nhà thờ Khoái Đồng tọa lạc tại số 127 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định.
 
2.     LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Khoái Đồng là giáo xứ duy nhất của Giáo phận nằm trên địa bàn thành phố Nam Định. Giáo hữu Khoái Đồng được đón nhận Tin Mừng khi các cha Dòng Tên đến giảng đạo. Được sự giúp đỡ của các vị thừa sai, giáo hữu cùng nhau góp công góp của làm nhà thờ. Giáo họ Khoái Đồng đã chính thức thành lập khoảng năm 1700 và được các cha Dòng Tên phục vụ, đến 1759 được các cha Dòng Đaminh coi sóc.

Sau thời cấm đạo, số giáo hữu ngày một đông, để có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ, năm 1875 Đức cha Cézon Khang nâng Khoái Đồng lên hàng giáo xứ. Theo nghị quyết của Công Đồng họp tại Hà Nội năm 1900, Khoái Đồng được chọn làm trung tâm đào tạo kiến thức cho các giáo phận dòng, công việc xây dựng và đào tạo được trao cho các cha dòng Đaminh phụ trách.

Năm 1916 giáo xứ Khoái Đồng được các cha dòng Đaminh phục vụ.

Năm 1951, giáo xứ đã nhận tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo làm quan thầy.

Nhà thờ Khoái Đồng
Khu vực nhà thờ Khoái Đồng có tổng diện tích là 56.085m2. Nhà thờ được xây theo kiểu Gotich, do các cha dòng Đaminh xây dựng từ năm 1922 cùng với Giáo hoàng Chủng viện Thánh Alberto Cả và trường Sư phạm Saint Thomas-Nam Định. Sau biến cố 1954, các cha ngoại quốc về nước. Từ năm 1956-1958 nhà thờ không có linh mục phụ trách.

Từ năm 1959 nhà thờ bị nhà nước quản lý và sử dụng không đúng mục đích tôn giáo. Bên trong nhà thờ đã từng là kho sợi của nhà máy dệt Nam Định, Rạp chiếu bóng, Câu lạc bộ Thiên Trường, Xí nghiệp may Sông Hồng… Bên hông nhà thờ đã từng là Hợp tác xã cơ khí Xuân Tiến, Hợp tác xã than tổ ong, sau trở thành hợp tác xã hóa chất Toàn Thắng. Sân nhà thờ đã từng là quán bia, sân đậu và sửa chữa ô tô, Hợp tác xã nấu thủy tinh… chung quanh nhà thờ bị dân chúng chiếm lãnh để làm nhà ở.

Từ năm 1992, giáo dân xứ Khoái Đồng, cha cố Vinhsơn Bùi Công Tam, Tòa giám mục Bùi Chu, Đức cố Giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất, Đức cố Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm đã nhiều lần gửi đơn xin lại nhà thờ.

Ngày 7/9/2008 Tòa giám mục Bùi Chu nhận được thông báo của UBND TP. Nam Định thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ với công văn số 465/VPCP-NC đề ngày 9/5/2008 về việc giao trả nhà thờ Khoái Đồng. Việc giao trả mặt bằng đợt I được thực hiện vào tháng 11/2008, bên trong nhà thờ được giải tỏa. Việc giao trả đợt II được thực hiện vào tháng 6/2010, bên hông nhà thờ được giải tỏa. Việc giao trả đợt III còn chờ trong tương lai (hiện tại vẫn còn 11 hộ dân cư ngụ trên lãnh thổ nhà thờ).

Giáo dân: Năm 1951 có 346 giáo dân, trong đó có 31 tân tòng. Năm 1999 có 508 giáo dân. Hiện nay có khoảng 300 giáo dân.
 
3.     QUÝ CHA PHỤC VỤ GIÁO XỨ
1.     Cha Đaminh Đinh Cảnh Thụy, Cha Thuyên, cha Đích, cha Xuyên, cha Tômaso Đào Quang Trung, cha Đaminh Hoàng Thọ Khang phục vụ từ năm 1954-1966.
2.     Cha Vinhsơn Bùi Công Tam, quản nhiệm từ năm 1967-2003
3.     Cha Giuse Phạm Xuân Thi, quản nhiệm từ 2003-2006
4.     Cha Phêrô Lương Đức Thiệu, quản nhiệm từ 2006 – ...
5.     Cha Alfonso Vũ Đức Trung, OP, chánh xứ từ 2011-2015
6.     Cha Giuse Nguyễn Cao Huấn, OP, chánh xứ từ đầu năm 2015 đến nay
7.     Cha Giuse Nguyễn Văn Tuy, OP, phó xứ.
 
4.     CƠ CẤU TỔ CHỨC GIÁO XỨ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
·        Ban thường vụ: có 5 người (chánh xứ, phó nội, phó ngoại, thủ quỹ, thư ký)

·        Các hội đoàn: Huynh đoàn Đaminh, Hội Lòng Chúa Thương Xót, Ca đoàn Đaminh, Ca đoàn Vinhsơn...

·        Các công trình tiêu biểu: Trung Tâm Mục Vụ đa năng.
 
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập220
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm180
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại864,834
  • Tổng lượt truy cập69,924,708
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây