GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Youtuber HOT or NOT?

Các bạn trẻ Việt Nam hiện đang vô cùng quen thuộc với nickname “Bà Tân Vlog”. Nickname này là của một người phụ nữ có tên Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1961, hiện ngụ tại Bắc Giang thuộc miền Bắc của Việt Nam. Bà Tân nhiều tuổi với khuôn mặt vô số nếp nhăn, không sở hữu thân hình nóng bỏng như các cô gái trẻ vì chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 40kg.
Các bạn trẻ Việt Nam hiện đang vô cùng quen thuộc với nickname “Bà Tân Vlog”. Nickname này là của một người phụ nữ có tên Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1961, hiện ngụ tại Bắc Giang thuộc miền Bắc của Việt Nam. Bà Tân nhiều tuổi với khuôn mặt vô số nếp nhăn, không sở hữu thân hình nóng bỏng như các cô gái trẻ vì chỉ nặng vỏn vẹn chưa đến 40kg.
                      
untitled 1Công việc thường ngày của bà Tân là chăn nuôi gia súc như heo, gà… nhưng bà đã đoạt Nút Vàng YouTube (YouTube Gold Play Button) chỉ sau 20 ngày mở kênh YouTube, một chiến tích khá hiếm có trên toàn cầu. Điều này đã khiến cho cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam, dậy sóng không ngừng.
            
Tuy bà Tân chỉ mới tham gia và biết YouTube từ đầu năm 2019 nhưng bà không chỉ tạo ra những câu viral kinh điển như “siêu to khổng lồ” mà còn trở thành một động lực vô cùng to lớn cho nhà nhà người người quyết tâm trở thành một YouTuber. Vậy là sau “nghề” Streamer, giới trẻ Việt Nam có thêm một “nghề” mới – nghề YouTuber. Vậy, YouTuber là gì mà đang là một hot-trend hiển hiện với giới trẻ Việt Nam? Theo Wikipedia, YouTube là một trang web chia sẻ video, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. Ra đời vào 2005 và được “gã khổng lồ” Google mua lại vào năm 2006, ngày nay YouTube là trang chia sẻ video lớn nhất thế giới và là trang thứ 2 phổ biến nhất trên toàn thế giới. Hiện nay, khi mọi người muốn biết một việc gì đó hoặc muốn tìm hiểu một việc mới, rất đơn giản, chỉ cần vào YouTube và tìm kiếm. Từ việc học một phần mềm mới, một công thức excel, một cách dàn trang báo, hướng dẫn chơi game… cho đến việc nấu ăn, trang điểm, sửa chữa xe cộ, nhà cửa… Rồi đi chơi chỗ nào vui, đi ăn chỗ nào ngon, mua sắm chỗ nào sành điệu…. Tất cả đều được các YouTuber tận tình hướng dẫn chia sẻ với hàng triệu video có âm thanh và hình ảnh sống động. Với vị thế của mình, YouTube đang thực sự xâm chiếm và len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống vật chất lẫn tinh thần của hàng tỉ người trên trái đất này, đặc biệt là những bạn trẻ với tuổi đời không quá 25 – những con người “ăn ngủ cùng YouTube” và sẵn sàng cầm smartphone suốt cả ngày để “trải nghiệm cuộc sống”.

2YOUTUBER – Hot or Not? YouTuber – Hot or Not? | Page 2 Cũng phải thừa nhận rằng, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và internet, YouTube đang là một kênh thông tin có giá trị nhất định. Lướt dạo qua trang chủ của nó, chúng ta có thể thấy hàng ngàn hàng ngàn video được tải lên chỉ trong vỏn ven một phút. Các video này có nội dung vô cùng phong phú, trải dài từ âm nhạc - khoa học - kỹ thuật - kinh tế - chính trị….. Bên cạnh đó, các chủ đề vô thưởng vô phạt như đi ăn – đi chơi – đi shopping cũng nhiều không kém. Thậm chí, rất nhiều video đang sở hữu lượt like và share “khủng” chỉ đơn giản nói về việc nấu ăn “siêu to khổng lồ” (Bà Tân Vlog) hoặc một bài hát Vpop gì đó nghe không rõ lời (Sơn Tùng M-PT). Với một khối lượng thông tin khổng lồ như vậy, mặt trái của YouTube thì cũng “huy hoàng” không kém giá trị mà nó mang lại cho nhân loại. YouTube chứa không ít những video với nội dung vô cùng phản cảm và phi giáo dục. YouTube trao trách nhiệm “đánh giá” nội dung vào tay người xem. Người xem dễ dãi nên những “video dễ dãi” ngày càng tràn lan. Đáng tiếc rằng, phần lớn các “video dễ dãi” được tạo nên bởi không ít những YouTuber trẻ tuổi. Tuổi trẻ thích làm những chuyện “vang danh thiên hạ” và YouTube cung cấp cho họ một công cụ hoàn toàn phù hợp và miễn phí để biến giấc mơ thành hiện thực. Hơn thế nữa, nếu một YouTuber sỡ hữu kênh riêng với một số lượng người theo dõi đủ lớn và phù hợp với các tiêu chí đã thông báo, YouTube sẽ bật tính năng kiếm tiền và hiển nhiên, YouTuber ấy sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng trên cộng đồng mạng, cơ hội kiếm tiền lại càng nhiều hơn nữa. Vậy là, Việt Nam đang sở hữu một thế hệ trẻ cực kỳ say mê và chìm đắm trong việc trở thành một Youtuber. Không có gì dễ cho bằng việc cầm chiếc smartphone và tiến vào một tiệm ăn, một khu vui chơi, mua sắm; rồi quay món ăn, chỗ vui chơi ấy đó cộng thêm những lời bình phẩm “nhảm nhảm” mang tính đời thường chẳng cần suy nghĩ nhiều. Và sau đó tải lên và chờ những lượt like, comment từ cộng đồng mạng. Còn muốn thu hút nhiều lượt xem hơn, thì video cần mang nặng tính phá hoại hay chê bai (dân mạng gọi là bóc phốt). Phá hoại món gì cũng được, từ đốt tiền, đốt đồ dùng, đốt quần áo… đến đốt xe máy, đốt nhà kho, thậm chí giết cả thú nuôi như mèo, chó…. Chê bai việc gì cũng được, từ món ăn, ly nước, đồ dùng…. mua ở tiệm, cửa hàng… đến chê bai bạn bè, hàng xóm, công viên, nhà hát, khách sạn, khu mua sắm…. Chưa dừng lại ở đó, các Youtuber sẵn sàng nghĩ ra và thực hiện các hành vi vô giáo dục như đổ chất bẩn vào người khác, YouTuber – Hot or Not? | Page 3 đánh đánh nhau, chửi nhau, khoe tiền của vàng vòng, thậm chí khoe cả những chiến tích cướp bóc, trấn lột người thường khác. Sự thật là, những video clip này luôn có những lượt xem “khủng” và ủng hộ “khủng” từ người xem. Sự thật là, những Youtuber này đã trở thành thần tượng của vô số người trẻ. Sự thật là, thay vì tuổi trẻ tập trung cho học tập và sống cho những điều tốt đẹp, thì nay, tuổi trẻ tập trung sức lực, trí tuệ và cả tiền bạc để trở thành (tạm gọi) YouTuber nhảm – người tạo ra những đoạn phim vô nghĩa – phi giáo dục nhưng thu hút rất nhiều người xem trẻ tuổi khác.


3Nếu nhìn nhận YouTube như một nén bạc Chúa trao đến cho từng người; thì việc nén bạc đó đã sinh ra 5 nén, 10 nén hay chẳng sinh ra ơn ích gì hoặc tệ hơn là vứt bỏ luôn là do cách đón nhận và sử dụng của mỗi người. Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây". Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây". Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!". Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãí. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!". Ông chủ đáp: "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chổ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng” (Mt 25,14-30) YouTuber – Hot or Not? | Page 4 YouTube cũng như nén bạc – một cơ hội sinh lời thực sự mà Chúa giao phó cho từng người trong thế giới ngày hôm nay.

Vậy, Chúa mong muốn chúng ta sử dụng nén bạc đó như thế nào? Chúa mong mỗi người đón nhận nó như một ân huệ Chúa ban để trân trọng, gìn giữ và sử dụng đúng mục đích nhằm sinh ra nhiều hoa trái cho cuộc đời. Việc trước tiên là chúng ta cần trân trọng và gìn giữ nén bạc Chúa trao, tức đón nhận chứ không phải đem chôn hoặc bỏ mất. Chúng ta không phủ nhận mặt đúng đắn và lợi ích của YouTube. Chúng ta không phản đối, loại trừ và nghiêm cấm người quanh chúng ta tiếp xúc với YouTube. Hơn thế, chúng ta phải tìm hiểu nó tốt ở điểm nào, tốt ra sao, tác động tích cực đến cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là người trẻ đang đi học như thế nào để chúng ta có thể phát huy tốt nhất những điểm tích cực đó. Việc tiếp theo là sử dụng đúng cách để sinh ra hoa trái, tức là không lười biếng mà sẽ vận dụng tất cả những khả năng Chúa ban và cơ hội Chúa trao để sinh lợi ra năm nén, mười nén. Sử dụng sai cách, sai cơ hội Chúa trao là áp đặt suy nghĩ của mình cho Chúa, là ứng xử theo kiểu “nghĩ như thế nào thì làm như thế ấy”. Như vậy có nghĩa rằng, chúng ta dùng YouTube sinh lợi bằng việc tạo ra những video có nội dung tốt và chia sẻ đến mọi người, nhằm gây ý thức cho người xem về những điều tốt đẹp mà chúng ta nói đến.

Là một TSC và là một bạn trẻ, chúng ta có thể làm những việc sau trên Youtube: - Tìm kiếm những video có nội dung tốt, hay và bổ ích để giới thiệu đến bạn bè mình. Viết những cảm nhận của mình về những video ấy để chia sẻ cho mọi người, giúp dễ tiếp cận với nhiều người hơn; - Không nhấn like hay share các video có nội dung phi giáo dục; - Không comment những lời thiếu lành mạnh trên YouTube - Không để bạn bè lôi kéo xem những video không tốt, ngược lại, nên có những giải thích phù hợp với bạn bè Là một sinh viên, học sinh, chúng ta có thể tạo một kênh về học tập để chia sẻ các bài học trên lớp với bạn bè; sưu tầm và post các video hướng dẫn cách làm báo cáo, thuyết trình, làm đề tài… Ngoài ra, chúng ta có thể là một Youtuber TSC với những hành động cụ thể như tạo một kênh với những video có nội dung lành mạnh và đăng tải các bài nhạc và phim Công Giáo; phim giáo dục; những clip hướng đến giá trị nhân văn, yêu thương… hoặc các video giới thiệu về các nhóm trẻ, hội đoàn trẻ, những đợt công tác xã hội, những đợt viếng thăm cô nhi, nhà dưỡng lão…. … trở thành Hot YouTuber của Chúa, tại sao không?.....


(Hưởng ứng cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TRẺ ĐI HỌC)

Tác giả: Lưu Nguyễn Thảo Vy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây