GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Phạm Pháo khánh thành trường Giáo lý

Giáo xứ Phạm Pháo hân hoan đón mừng Đức cha Tôma cùng quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn miền Phạm Pháo về tạ ơn khánh thành và làm phép nhà Giáo lý mới của giáo xứ vào ngày 25 tháng 11 năm 2020.
Phạm Pháo khánh thành trường Giáo lý
“Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng!
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan” (Tv 104,24).

Giáo xứ Phạm Pháo hân hoan đón mừng Đức cha Tôma cùng quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn miền Phạm Pháo về tạ ơn khánh thành và làm phép nhà Giáo lý mới của giáo xứ vào ngày 25 tháng 11 năm 2020.

 
z2197053623429 561c672a28d2a6b8d60dae7899b960b4

Đúng 9h15 phút, Đức cha Tôma chủ sự nghi thức cắt băng và làm phép. Nghi thức diễn ra ngắn gọn trang trọng trong niềm vui vỡ òa của cả cộng đoàn giáo xứ. Trước khi Đức cha cắt băng, cha xứ Micae đã giới thiệu về Ngôi Trường Giáo lý của Giáo xứ. Công trình được khởi công ngày 31 tháng 10 năm 2018, có 3 tầng, 12 phòng học Giáo lý và một hội trường lớn. Nhờ ơn Chúa, dưới sự bảo trợ của Đức Maria Rất Thánh Mân Côi, sự đoàn kết chung sức của cộng đoàn giáo xứ cũng như những tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân xa gần, sau hơn hai năm thi công, ngôi trường đã hoàn thành. Ngôi trường được đặt tên “Trường Giáo lý Anrê Phú Yên”. 
 
z2197053664678 978d8016b1a80cae73f3e551576accf5
z2197053750411 cadc45bc1cc667a1eb57c9e9119dc7c5

Cao điểm của ngày tạ ơn là Thánh lễ do Đức cha Tôma chủ sự. Phần bài giảng, ngài lấy tâm tình của Mẹ Maria trong bài ca Magnificat để mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa về biết bao hồng ân Ngài đã ban cho cộng đoàn Giáo xứ Phạm Pháo đặc biệt là Ngôi trường Giáo lý mới được khánh thành và làm phép. Trường Giáo lý mang tên vị Chân phước Anrê Phú Yên nên Đức cha mời gọi các anh chị Giáo lý viên học tập tấm gương của vị Chân phước tử đạo, nhiệt thành dạy Giáo lý cho các em thiếu nhi.
 
z2197053673741 d6a7811bf1b26338633d0b7a3ac585e5

Cuối Thánh lễ, ông trùm chánh đại diện cho cộng đoàn giáo xứ đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha và cộng đoàn.

Hôm nay quả là một ngày hồng ân đối với giáo xứ Phạm Pháo, dù không có những cơn mưa, điều vẫn hay xảy ra trong những dịp lễ lớn được tổ chức tại giáo xứ Phạm Pháo, nhưng ai nấy đều cảm nhận rằng, Chúa đã cho mưa hồng ân xuống trên cộng đoàn giáo xứ.

 
z2197053709321 f13b31329c3d0903d9c7a0a2f7d5173d

Tác giả: TT. Phạm Pháo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây