GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Nam Điền hành hương Đức Mẹ La Vang

Phái đoàn do cha chánh xứ dẫn đầu gồm có 93 thành viên, được chia làm 2 xe giường nằm, trong đó có cả trẻ em và người cao tuổi mà vị cao niên nhất là 97 tuổi. Ngoài ra, một số gia đình cũng tham gia với đầy đủ các thành viên trong nhà.
Nam Điền hành hương Đức Mẹ La Vang
Hội Các Bà Mẹ giáo xứ Nam Điền đã tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang vào Thứ Bảy đầu tháng Mân Côi, ngày 01/10/2022 vừa qua.

Phái đoàn do cha chánh xứ dẫn đầu gồm có 93 thành viên, được chia làm 2 xe giường nằm, trong đó có cả trẻ em và người cao tuổi mà vị cao niên nhất là 97 tuổi. Ngoài ra, một số gia đình cũng tham gia với đầy đủ các thành viên trong nhà.

 
2022 10 01 lv1

Khởi hành lúc 18h tối thứ Sáu, ngày 30/09/2022, phái đoàn đến linh địa La Vang lúc 5 giờ sáng thứ Bảy, ngày 01/10/2022.

Sau ít thời gian dành cho vệ sinh cá nhân, cả đoàn dùng bữa ăn sáng tại chỗ và tất cả cùng quy tụ bên Linh Đài để cầu nguyện.

Đặc biệt, đoàn hành hương đã được tham dự thánh lễ đầu tháng do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế, cùng nhiều các cha hành hương và các cha thuộc giáo phận sở tại đồng tế.

Thánh lễ đầu tháng Mười này rất đặc biệt, như lời mở đầu của Đức Tổng Giuse là khai mạc tháng Mân Côi, lễ thánh Têrêsa Hài Đồng, quan thầy các xứ truyền giáo, và nhất là dịp hành hương của Ban Truyền Giáo của Tổng Giáo phận Huế.

Sau La Vang, đoàn hành hương tiếp tục thăm Đan viện Thiên An, Nội Đô, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, nhà thờ Chính tòa Phủ Cam.

Trong thời gian lưu lại Huế, đoàn tá túc tại Dòng Thánh Tâm Huế.

Đúng 13h chiều Chúa Nhật, ngày 02/10/2022, toàn đoàn lên xe để trở về.

Trên đường về, đoàn dừng chân tại bãi biển Đá Nhảy, Đồng Hới để trẻ em tắm biển, mọi người thư giãn và ăn tối.

Phái đoàn về đến nhà lúc 2h45 rạng sáng thứ Hai, ngày 03/10/2022 trong tâm tình tạ ơn, vui tươi và phấn khởi sau chuyến hành hương đầy ý nghĩa.

Tác giả: Người Nam Điền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây