GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Giáo họ Tôma sang trang sử mới

Giáo họ Tôma được tiền nhân thành lập từ giữa thế kỷ XVIII, tôn nhận thánh Tôma Aquino làm quan thầy. Khi mới thành lập, giáo họ trực thuộc Giáo xứ Quất Lâm. Từ năm 1917 đến nay, giáo họ trực thuộc Giáo xứ Đền thánh Thức Hóa. Hiện Giáo họ có 47 hộ, 153 nhân danh.
Giáo họ Tôma sang trang sử mới
      Chia tay Thức Hóa kính yêu
Về cùng Mộc Đức sớm chiều hiệp thông

Giáo họ Tôma được tiền nhân thành lập từ giữa thế kỷ XVIII, tôn nhận thánh Tôma Aquino làm quan thầy. Khi mới thành lập, giáo họ trực thuộc Giáo xứ Quất Lâm. Từ năm 1917 đến nay, giáo họ trực thuộc Giáo xứ Đền thánh Thức Hóa. Hiện Giáo họ có 47 hộ, 153 nhân danh.
 
toma 2

Nhà thờ Giáo họ chỉ cách nhà thờ Giáo họ Mộc Đức chưa đầy 100m, cùng một thôn, chung nghĩa địa. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2016, Mộc Đức được Đức Cha cử Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh về coi sóc và  chính thức nâng lên hàng Giáo xứ, tách ra từ Giáo xứ Đền thánh Thức Hóa. Tuy Giáo họ vẫn trực thuộc Giáo xứ Đền thánh Thức Hóa, nhưng vì là liền kề nên tất cả mọi sinh hoạt Công giáo - kể cả các lớp học Giáo lý - Cha xứ Đền thánh Thức Hóa cho ké nhờ Giáo xứ Mộc Đức. 

 Giáo họ đã tổ chức cuộc họp toàn Giáo họ bàn việc xin chuyển về Giáo xứ Mộc Đức, được toàn thể Giáo dân hưởng ứng; ngỏ ý, xin tư vấn của Cha xứ Đền thánh Thức Hóa và Cha xứ Mộc Đức, đã được hai Cha nhiệt tình ủng hộ.

Ngày 15/2/2022 Giáo họ đã đệ đơn lên Đức Cha Giáo phận, xin chuyển về trực thuộc Giáo xứ Mộc Đức để thuận tiện trong sinh hoạt sống Đạo, dưới sự dẫn dắt của Cha xứ Mộc Đức.

Ngày 12/3/2022, đã được Đức Cha Tôma  Giám mực Giáo phận đã châu phê, chấp thuận. Ngay sau khi nhận được, Cha xứ Thức Hóa đã thông báo trong Thánh lễ buổi chiều cùng ngày (thứ Bảy áp Chúa nhật III Mùa Chay).

Hồi 18h00 thứ Năm, 17/3/2022, Giáo xứ Mộc Đức đã tổ chức đón đoàn lễ nghi từ nhà thờ ra Thánh đường. Cha xứ Môc Đức và Cha xứ Thức Hóa đồng tế Thánh lễ XIN ƠN HIỆP NHẤT do Cha xứ Mộc Đức chủ tế, Cha xứ Đền thánh Thức Hóa chia sẻ Tin Mừng.

 
moc duc 2

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Đền thánh Thức Hóa đã có lời tạm biệt, chuyển giao, căn dặn cộng đoàn Giáo họ Tôma vâng phục Chủ chiên mới và hiệp thông, đồng hành với Giáo xứ Mộc Đức một cách trọn vẹn, góp phần xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến.

Cha xứ Mộc Đức đón nhận và chúc mừng Giáo họ đã là thành viên chính thức của Giáo xứ Mộc Đức. Đại diện của Giáo họ và Giáo xứ đã chúc mừng, tặng hoa cho nhau và cùng nhau dâng những đóa hoa tươi thắm lên hai Cha xứ nơi đi – nơi đến.

Sáng Chúa nhật- 20/32022, Cha xứ Mộc Đức đã tổ chức Thánh lễ đầu tiên trong cương vị Chủ chăn tại Giáo họ Tô-ma.

Đúng 09h30, cuộc đón đoàn Lễ nghi từ nhà Giáo lý ra Thánh đường. Theo lịch sử, khi mới thành lâp, Giáo họ thuôc về Giáo xứ Quất Lâm, nên Cha xứ Mộc Đức đã mời Cha Giuse Phạm Quốc Điêm - chánh xứ Quất Lâm chủ tế, Cha xứ Mộc Đức, Cha xứ Du Hiếu Vinh-sơn Mai Văn Bảo và Cha quê hương Vinh-sơn Nguyễn Hữu Tạn – phó xứ Đền thánh Kiên Lao đồng tế.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Cha quê hương đã lướt qua đôi dòng lịch sử và chúc mừng Giáo họ.

 
moc duc 1

Kết thúc Thánh lễ, ông trùm Giáo họ đại diện cộng đoàn cảm ơn Cha xứ mới và quý Cha trong ban đồng tế, đại diện Giáo họ và các đoàn hội dâng hoa chúc mừng.

Bữa cơm thân mật được tổ chức tai nhà Giáo lý trong không khí đầm ấm, phấn khời. Xin cảm tạ Chúa và chung chia niềm vui với Giáo họ.

Tác giả: Đaminh Đinh Năng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây