GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Vị GM 85 tuổi, 50 năm LM, biết 25 ngôn ngữ

Đức Tổng giám mục Evarist Pinto, Tổng Giáo phận Karachi, Pakistan, người thông thạo nhiều ngôn ngữ, vẫn mạnh khỏe ở tuổi 85, sau 50 năm linh mục.
Archbishop Evarist Pinto
Archbishop Evarist PintoBùi Chu, 25/02/2018 (gpbuichu.org) – Đức Tổng giám mục Evarist Pinto, Tổng Giáo phận Karachi, Pakistan, người thông thạo nhiều ngôn ngữ, vẫn mạnh khỏe ở tuổi 85 sau 50 năm linh mục[1].

Đức Tổng giám mục Pinto sinh ngày 31/12/1933 tại Goa, Ấn Độ. Ngài chịu chức linh mục tại nhà thờ chính tòa St. Patrick ở Karachi ngày 06/01/968, và một năm sau ngài được cử đi học thạc sĩ thần học và Kinh Thánh tại Đại học Urbano ở Rôma từ năm 1969-1973. Năm 1979, ngài trở lại Rôma học tiến sĩ về thần học Kinh Thánh tại Viện Kinh Thánh. Ngày 17/02/2000, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá của tổng giáo phận Karachi. Ngài được tấn phong giám mục ngày 25/04/2000. Ngài chính thức trở thành tổng giám mục ngày 05/01/2004 và phục vụ đến ngày 25/01/2012.

Được biết, Đức Tổng giám mục Evarist Pinto có thể dễ dàng giao tiếp bằng 25 thứ tiếng và thành thạo tiếng Anh, Aramaic, Do Thái, Đức, Konkani, Hy Lạp, Latinh, Pháp, Punjabi, Tây Ban Nha, Urdu và Ý. Nhờ sự lãnh đạo và nỗ lực to lớn của ngài trong năm 2007, người Công giáo Pakistan có được cuốn ebook Kinh Thánh tiếng Urdu đầu tiên.

Đức Tổng giám mục Evarist Pinto năm nay bước sang tuổi 85 và không còn coi sóc giáo phận. Với khẩu hiệu “Hãy đi giảng dạy”, vị giám mục đáng kính ấy vẫn tận tâm trong việc giảng dạy tại hai chủng viện trong giáo phận, dành nhiều thời gian nghiên cứu Kinh Thánh và viết lách. Thành phố Karachi nơi ngài từng coi sóc rất đặc biệt khi có nhiều người Nam Ấn và Punjab cùng chung sống. Ngôn ngữ và văn hóa khác nhau đang tạo cho Giáo hội tại Karachi một bộ mặt toàn cầu.
 
Điền Tâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây