GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Hàn Quốc có thêm nhiều tín hữu năm 2022

Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã thực hiện cuộc thống kê này dựa theo dữ liệu thu thập vào cuối năm 2022. Theo đó, so với năm 2021, tổng dân số cả nước giảm 104,077 người, nhưng số giáo dân tăng nhẹ.
Hàn Quốc có thêm nhiều tín hữu năm 2022
Theo thống kê của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, tính đến năm 2022, số người Công Giáo trong 16 Giáo phận là 5,949,862 tín hữu, tăng 11,817 người, tương đương khoảng 0,2% so với năm trước đó. Tổng cộng có khoảng 11,3% người Hàn Quốc là người Công giáo.
 
cq5dam thumbnail cropped 750 422 39

Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã thực hiện cuộc thống kê này dựa theo dữ liệu thu thập vào cuối năm 2022. Theo đó, so với năm 2021, tổng dân số cả nước giảm 104,077 người, nhưng số giáo dân tăng nhẹ.
 
Ngoài các số liệu thống kê, Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc cũng đã công bố một phân tích về các xu hướng liên quan đến sự hiện diện của Giáo hội Công giáo và các tổ chức Công giáo trong xã hội Hàn Quốc.
 
Trước hết về số người tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Theo thống kê, trong năm 2022, có khoảng 11,8% tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa nhật, tăng 3% so với năm 2021. Tuy nhiên con số được ghi nhận trong năm 2019, số tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa nhật là 18,3%.
 
Tổng số người mới được rửa tội năm 2022 là 41.384, tăng 13,3% so với năm 2021, trong đó số người lớn lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy tăng 9,3% .
 
Số linh mục tăng nhẹ, trong khi số tu sĩ giảm: tổng số linh mục là 5.703, hơn 77 vị so với năm trước (5.626).
 
Về hoạt động truyền giáo ad gentes, số nhà truyền giáo Hàn Quốc tại nước ngoài là 1.007 vị, giảm 108 so với năm trước. Trong số này có 244 linh mục, 55 nam tu và 700 nữ tu, trong khi số thừa sai giáo dân là 8 người, nhiều hơn 2 người so với năm trước. (Fides, 03/5/2023)

Tác giả: Ngọc Yến - Vatican News

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây