GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


ĐTC với người chiêm niệm: Giáo hội cần các con

 “Giáo hội cần các con”, là sứ điệp cốt lõi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày 21 tháng 01 năm 2018, tại buổi cầu nguyện vắn với các Nữ tu Chiêm niệm ở Đền Thờ Các Phép Lạ của Chúa Lima.
ĐTC với người chiêm niệm: Giáo hội cần các con
‘Hãy cố gắng lớn lên trong đời sống huynh đệ, để mỗi nữ tu có thể là ngọn đèn sáng ở giữa sự bất hoà và chia rẽ’.

 “Giáo hội cần các con”, là sứ điệp cốt lõi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày 21 tháng 01 năm 2018, tại buổi cầu nguyện vắn với các Nữ tu Chiêm niệm ở Đền Thờ Các Phép Lạ của Chúa Lima.

 
sister11 740x493

Lặp lại sứ điệp ấy, ĐTC cổ võ các nữ tu chiêm niệm “Hãy cố gắng làm triển nở đời sống huynh đệ, để mỗi nữ tu có thể là ngọn đèn sáng giữa sự bất hoà và chia rẽ.”

Đám đông chiêm niệm đã cười ồ lên khi ĐTC mở đầu buổi nói chuyện bằng sự hài hước rằng chị em đã từng có lần ví như một lời bào chữa để có chút bầu khí tươi mát. Nhưng ngay lập tức ngài đi vào cuộc nói chuyện động viên nghiêm túc cho vai trò thiết yếu của họ trong Giáo hội, và ngài khuyến khích họ trong ơn gọi dâng hiến.

 “Các con cầu nguyện và làm trung gian cho nhiều anh chị em của chúng ta mà họ có thể là tù nhân, người nhập cư, người tị nạn và nạn nhân của khủng bố”, ĐTC nhấn mạnh. “Lời chuyển cầu của các con ôm ấp nhiều gia đình trải nghiệm những khó khăn, những người thất nghiệp, những người nghèo, những bệnh nhân, và những người đang phải vật lộn với nghiện ngập, để quan tâm nhiều hơn nữa tới những tình huống cấp bách.”

ĐTC nói với các nữ tu rằng họ “như những người mang các người bại liệt đến với Thiên Chúa để chữa lành.” Ngài nói rằng lời cầu nguyện của họ “đêm và ngày” họ dâng lên trước Thiên Chúa cuộc sống của bao nhiêu anh chị em, những người vì biết bao lý do không thể đến được với Chúa để trải nghiệm lòng nhân hậu chữa lành của Ngài, thậm chí Ngài chờ đợi họ một cách kiên nhẫn.”

 
sister9 800x457

 “Vì lý do này, chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc sống xa lánh thế gian không gần gũi cũng không thu hẹp trái tim của chúng ta lại, nhưng mở rộng hơn cho họ trong mối liên hệ thâm sâu với Chúa, làm cho họ có khả năng cảm nhận trong cách thức mới nỗi đau, sự chịu đựng, sự thất vọng, sự rủi ro của rất nhiều anh chị em là nạn nhân của nền 'văn hoá loại bỏ' của ngày hôm nay.”

ĐTC tiếp tục bài nói chuyện bằng việc khuyến khích các chị em “Hãy lớn lên trong đời sống huynh đệ, để mỗi chị em có thể là ngọn đèn sáng ở giữa sự bất hoà và chia rẽ.” Ngài kết luận: “Hãy là những ngọn đèn sáng thông qua cuộc sống tin cậy của các con và tiếp tục hướng về Đấng là đường, là sự thật và sự sống, về với một Thiên Chúa, Đấng đưa chúng ta đến với sự hoàn hảo và cho chúng ta cuộc sống viên mãn.”

Giuse Văn Nhân chuyển ngữ

Nguồn tin: zenit.org/articles/pope-to-contemplatives-the-church-needs-you/

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây