GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Ấn độ: Bổ nhiệm giám mục chính tòa Ahmedabad

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa bổ nhiệm hôm thứ Hai, ngày 29/01/2018 cha Athanasius Rethna Swamy Swamiadian thuộc linh mục đoàn giáo phận Ahmedabad, Ấn độ làm giám mục chính tòa cho giáo phận này.
00 00 cathedrale st Joseph

Bùi Chu, 30/01/2018 (gpbuichu.org) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa bổ nhiệm hôm thứ Hai, ngày 29/01/2018 cha Athanasius Rethna Swamy Swamiadian thuộc linh mục đoàn giáo phận Ahmedabad, Ấn độ làm giám mục chính tòa cho giáo phận này, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo cho hay.

Đức Cha Athanasius Rethna Swamy Swamiadian sinh ngày 10 tháng Hai năm 1961 tại Parampukkarai, thuộc giáo phận Kottar. Ngài tu học tại Đại Chủng viện Saint Charles de Nagpur. Chịu chức linh mục ngày 29/03/1989 cho giáo phận Ahmedabad, ngài lần lượt đảm nhiệm các trọng trách trong cương vị cha phó giáo xứ Sanand, giám đốc tiểu chủng viện Thánh Giuse, hiệu trưởng trường Saint Xavier’s High School.

Thời gian sau đó từ năm 1994 cho đến năm 1998, ngài được gửi đi du học tại Đại học Giáo Hoàng Gregorio ở Roma. Trở về lại giáo phận, cha Athanasius Rethna Swamy Swamiadian được bổ nhiệm làm giám đốc Đại Chủng viện liên giáo phận Shradha nằm trên địa bàn giáo phận Ahmedabad (1998-2002), giám đốc tiểu chủng viện Thánh Giuse (2002-2012), giám đốc Đại Chủng viện liên giáo phận Thánh Jean Marie Vianney ở Baroda từ năm 2012. Ngài cũng là thành viên của Hội đồng Linh mục Giáo phận và thành viên Ban Tư vấn Giáo phận.

Giáo phận Ahmedabad mà Đức Cha Athanasius Rethna Swamy Swamiadian được trao phó coi sóc có diện tích 45.215 km² với dân số khoảng 32.644.000 người, trong đó chỉ có khoảng 13.525 tín hữu thuộc 39 giáo xứ trên toàn giáo phận.  

Tạ Ân Ban   

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây