GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Xuân Thuỷ khai giảng năm học Giáo lý mới

Sau những tháng ngày nghỉ hè, vào lúc 14h30 Chúa Nhật ngày 30/8/2020 thiếu nhi Thánh Thể trong toàn giáo xứ Xuân Thủy đã hân hoan khai giảng năm học giáo lý 2020 - 2021 trong niềm vui tươi phấn khởi. Về tham dự buổi lễ có cha xứ Phêrô, quý chức HĐMV, quý Thầy, quý Dì, Ban Giáo lý, ban Quản giáo, quý vị ân thân nhân, các bậc phụ huynh, các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng, Giáo Lý viên, và gần 800 em thiếu nhi trong toàn Giáo xứ.
Xuân Thuỷ khai giảng năm học Giáo lý mới
Sau những tháng ngày nghỉ hè, vào lúc 14h30 Chúa Nhật ngày 30/8/2020 thiếu nhi Thánh Thể trong toàn giáo xứ Xuân Thủy đã hân hoan khai giảng năm học giáo lý 2020 - 2021 trong niềm vui tươi phấn khởi. Về tham dự buổi lễ có cha xứ Phêrô, quý chức HĐMV, quý Thầy, quý Dì, Ban Giáo lý, ban Quản giáo, quý vị ân thân nhân, các bậc phụ huynh, các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng, Giáo Lý viên, và gần 800 em thiếu nhi trong toàn Giáo xứ.
 
z2052457299635 36135485fad97cea553f219a5652cc11

Buổi lễ khai giảng được bắt đầu với việc xin Chúa Thánh Thần đến thánh hoá. Sau đó, Thầy xứ Giuse giới thiệu ông trưởng Ban Nghiên huấn nhận xét về tình hình học tập và kết quả đạt được của các e trong năm học qua. Ông cũng đưa ra những phương hướng cho năm học mới và kêu gọi mọi người chung tay góp sức giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi trong toàn Giáo xứ. Sau lời nhận xét của ông trưởng Ban Nghiên huấn là lời của ông Chủ tịch HĐMV Giáo xứ ông nói đến những sự cố gắng và hạn chế của ban Giáo Lý, sự cộng tác của phụ huynh để giúp các em ngày càng có đức tin vững mạnh. Ông không quên chúc các em ngày càng tiến bộ và sốt sắng hơn trong đức tin.
 
z2052464159074 974cae4a158e6c6aaafb5fa8e4371807

Kế đó, Cha Chánh xứ Phêrô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dạy và học giáo lý của người Ki-tô hữu và đó cũng là sự quan tâm hàng đầu của các vị chủ chăn trong Hội Thánh. Nếu như có một nền tảng Giáo Lý vững chắc thì chắc chắn các em sẽ luôn giữ vững đức tin, luôn yêu mến Chúa và thực thi lòng bác ái trong cuộc sống hằng ngày. Cha luôn quan tâm tới Giáo Lý viên đặc biệt là các em thiếu nhi - những chủ nhân tương lai của Giáo hội. Cha đã giải thích chủ đề của năm học giáo lý: "Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng": tình yêu của Thiên Chúa dành cho thiếu nhi là vô bờ bến: "Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô". Sự quan tâm của mọi người, các bậc phụ huynh giúp cho các em ngày càng thăng tiến hơn về các đức tính nhân bản, các nhân đức Kitô giáo. Hơn nữa, Cha còn nhấn mạnh đến ơn Chúa để các em trở nên con ngoan trong gia đình, trò giỏi ở nhà trường và người con yêu dấu của Cha trên trời. Nhịp vỗ tay của các em thiếu nhi hoà cùng tiếng trống khai giảng đã chính thức khai mở một năm học mới.
 
118512315 1167927096916451 6374150672344886568 n

Một thành phần không thể thiếu đó là đại diện hội phụ huynh cảm ơn Cha xứ, quý Thầy, quý Dì, Giáo Lý viên và các ban ngành đã quan tâm tới các cháu và hứa sẽ thúc giục con cái học tập ngày càng tiến bộ hơn.

Sau buổi lễ khai giảng là thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các em. Trong thánh lễ, các anh chị Giáo Lý viên tuyên hứa quyết tâm trở nên những tấm gương cho các em thiếu nhi, quảng đại dấn thân giảng dạy Giáo Lý. Trước khi kết thúc thúc thánh lễ, một em đại diện cho gần 800 em thiếu nhi trong toàn xứ nói lên những điều các em sẽ cố gắng thực hiện: nghiêm chỉnh chấp hành nội quy đã được đề ra, siêng năng, chăm chỉ tham dự Thánh lễ và học tập Giáo Lý, ngày càng ngoan hơn, vâng lời và lễ phép hơn.

 
z2052457252190 14cc8c9bdad2f9f13795e0ac226f5d8c
118597789 740863429793724 2316407805507602813 n

Tác giả: Đinh Trung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây