GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Xuân Thuỷ: 158 bạn trẻ rước lễ Bao đồng

Cha xứ Phêrô đã long trọng cử hành thánh lễ quan thầy mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô lúc 18g30 thứ Hai, ngày 29/06. Hôm đó cũng là ngày giáo xứ có 158 bạn trẻ tuyên xưng đức tin và rước lễ trọng thể.
Xuân Thuỷ: 158 bạn trẻ rước lễ Bao đồng
Cha xứ Phêrô đã long trọng cử hành thánh lễ quan thầy mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô lúc 18g30 thứ Hai, ngày 29/06. Hôm đó cũng là ngày giáo xứ có 158 bạn trẻ tuyên xưng đức tin và rước lễ trọng thể.
 
1d200cd16d299077c938

Cha xứ chủ tế và quý cha quê hương đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ, và đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện đặc biệt cho cha xứ và 158 bạn trẻ.

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế đã mời gọi mọi người có mặt trong thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho 158 bạn trẻ được tuyên xưng đức tin và rước lễ trọng thể. Ngài vui mừng vì sự trưởng thành của các bạn trẻ và mời gọi các bạn nhìn lên mẫu gương của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô can đảm tuyên xưng đức tin và làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.

 
4983e0d40f2bf275ab3a

Tiếp nối tư tưởng của cha chủ tế, Cha quê hương Đaminh Nguyễn Văn Khá, PSS. đã giúp cộng đoàn và cách riêng các bạn trẻ rõ nét hơn về tính cách và những điểm nổi bật nơi con người của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Phêrô một con người nóng nảy, bộc trực, nhiệt thành, hơi liều lĩnh. Phêrô cũng một con người cá tính mạnh mẽ, nhưng không ít lần yếu đuối mỏng giòn. Phaolô một con người giỏi giang, giữ đạo truyền thống của cha ông cách nghiêm ngặt, hăng say đi bắt bớ và ngược đãi các Kitô hữu. Nhưng nhờ ơn Chúa, ông được biến đổi và trở nên con người nhiệt thành của Thiên Chúa. Hai người hai tính cách, nhưng đều có một điểm chung đó là hăng say, nhiệt thành và đầy lòng yêu mến dành cho Chúa Giêsu. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn và 158 bạn trẻ học nơi hai thánh tông đồ lòng nhiệt thành và hăng say làm chứng cho Chúa, bằng chính đời sống hằng ngày, trong gia đình hay trong môi trường học đường của mình để giúp cho mọi người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Trước đó, Cha giáo cũng đã có thời gian 3 ngày tĩnh tâm và đồng hành với các bạn trẻ.
 
9bf19adc7523887dd132

Sau bài giảng giảng lễ là nghi thức Tuyên xưng đức tin và sai đi, phát chứng chỉ giáo lý. Sau khi đã được học hành giáo lý căn bản đầy đủ, để đánh dấu sự trưởng thành của mình, bạn trẻ đã mạnh mẽ tuyên xưng đức tin của mình trước mặt Chúa và cộng đoàn. Từ nay, các em sẽ can đảm sống giữa đời với tư cách là người Kitô hữu trưởng thành. Các em sẽ là những chứng nhân được Chúa và Giáo hội sai đi đến những cánh đồng truyền giáo, là môi trường làm việc cũng như học tập của mình. Tiếp đến, các bạn trẻ đã long trọng được rước Mình Máu Thánh Chúa, là đỉnh cao của tiến trình khai tâm Kitô giáo.
 
0245684887b77ae923a6 1

Kết thúc thánh lễ, một bạn trẻ đại diện cho 158 bạn trẻ cám ơn quý Cha và cộng đoàn, đồng thời chúc mừng Cha xứ trong dịp mừng lễ bổn mạng thánh tông đồ Phêrô. Cộng đoàn ra về trong hân hoan vui sướng. Sau thánh lễ, các bạn trẻ đã cùng nhau chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc Agape thân thiện.
 
fc2f1873f78c0ad2539d
106932911 589462081976449 1072678866943612624 n

Tác giả: TT Xuân Thuỷ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây