GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Tang Điền 30 thiếu nhi Rước lễ Bao Đồng

Tình thương của Chúa luôn đổ tràn trên mọi người, cách riêng trên 30 em thiếu nhi giáo xứ Tang Điền vì hôm ấy các em đã chính thức hoàn thành chương trình giáo lý hồng ân để bắt đầu khoắc trên vai một sứ mạng mới; đó là sứ mạng của người trẻ sẵn sàng ra đi làm chứng cho Chúa Ki-tô.
Tang Điền 30 thiếu nhi Rước lễ Bao Đồng
"Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ 
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương".

Tình thương của Chúa luôn đổ tràn trên mọi người, cách riêng trên 30 em thiếu nhi giáo xứ Tang Điền vì hôm ấy các em đã chính thức hoàn thành chương trình giáo lý hồng ân để bắt đầu khoắc trên vai một sứ mạng mới; đó là sứ mạng của người trẻ sẵn sàng ra đi làm chứng cho Chúa Ki-tô.
 
img 20200826 090026

 Vào 07h Chúa nhật XXI thường niên, cha xứ Augustino Lưu Viết Cẩn thương ban thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho 30 em thiếu nhi nhân ngày đặc biệt này. Mở đầu thánh lễ cha không chúc mừng các em vì hôm nay các em đã là những người trưởng thành, mạnh dạn đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình. 
 
img 20200826 090109

Trong bài giảng, khởi đi từ bài tin mừng theo thánh Mát thêu, cha nhấn mạnh tầm quan trọng của Giáo hội. Chúa Giêsu khen ngợi thánh Phêrô và đặt Phêrô làm đá tảng của Giáo hội. Chúa không bảo Phêrô trở thành một cục đá vô hồn mà là một viên đá sống động, một chỗ dựa cho các tông đồ và cho toàn thể giáo hội. Đối với 30 em thiếu nhi được tuyên hứa bao đồng, Chúa vẫn mời gọi các em hãy trở nên những viên đá sống động sẵn sàng làm chứng cho Chúa và góp phần xây dựng Giáo hội. 
 
img 20200823 210134

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và thâu nhận các em vào đoàn giới trẻ của giáo xứ. Giờ đây các em đã có thể tự khẳng định đức tin của mình khi theo Chúa, quyết tâm dấn thân theo Người đến cùng và can đảm làm chứng cho tin mừng ở mọi nơi.
 
img 20200826 090030

Thánh lễ tiếp tục được diễn ra hết sức long trọng và sốt sắng. Kết thúc thánh lễ một em đại diện cho 30 em thiếu nhi cảm tạ cha xứ và cộng đoàn. Các em cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các anh chị Giáo lý viên và những người hữu trách đã đồng hành với các em trong suất 7 năm học qua. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên cha xứ và cộng đoàn.
 
img 20200826 090019

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây