GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


SV Kiên Chính - Tứ Trùng họp mặt đầu năm

Tận dụng cơ hội được nghỉ Tết, sinh viên Kiên Chính – Tứ Trùng đã họp mặt đầu năm và mừng sinh nhật lần thứ VI vào thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2018, tức ngày mồng 05 Tết Mậu Tuất tại nhà thờ Xuân Chính, giáo hạt Tứ Trùng.
SV Kiên Chính - Tứ Trùng họp mặt đầu năm
Tận dụng cơ hội được nghỉ Tết, sinh viên Kiên Chính – Tứ Trùng đã họp mặt đầu năm và mừng sinh nhật lần thứ VI vào thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2018, tức ngày mồng 05 Tết Mậu Tuất tại nhà thờ Xuân Chính, giáo hạt Tứ Trùng.

Chương trình quy tụ được khoảng 150 bạn sinh viên và khá đông học sinh trung học của giáo xứ Xuân Chính. Chương trình bắt đầu lúc 14 giờ với các tiết mục văn nghệ khởi động, trò chơi lớn từ 14 giờ 30 tới 16 giờ 30. Cao điểm của buổi họp mặt và mừng sinh nhật là thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ.

 
28277294 873029709535075 459591361864372677 n

Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, cha đặc trách sinh viên Công giáo Kiên Chính và cha xứ Xuân Chính đồng tế, các bạn sinh viên và khá đông giáo dân Xuân Chính sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các bạn sinh viên chăm ngoan, học giỏi, vững vàng đức tin trong môi trường sinh viên tại phố thị.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế chúc Tết cộng đoàn, mời gọi mọi thành phần phụng vụ sốt sắng tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho các bạn sinh viên bởi các bạn còn trẻ lại sống lặn lộn giữa phố thị, đầy cám dỗ, thử thách nên các bạn hơn ai hết rất cần nhiều ơn Chúa để thắng vượt cám dỗ.

Trong bài giảng, kết hợp lời Chúa với thực tế cuộc sống của các bạn sinh viên tại phố thị, cha chủ tế nhắn nhủ các bạn cần siêng năng cầu nguyện, lắng nghe và thực hành lời Chúa để các bạn đủ sức mạnh chống lại cám dỗ cũng như thử thách của cuộc sống. Cha cũng khuyên các bạn tận dụng cơ hội học hành không để phụ lòng cha mẹ, sống đàng hoàng trong môi trường sinh viên để làm chứng cho đức tin, nhất là phải nâng đỡ nhau trong cả học tập lẫn thực tế của đời thường.

 
28056270 873029686201744 9101294038459573 n

Trước khi kết thúc thánh lễ, một bạn đại diện tạ ơn Chúa, cám ơn quý cha và cộng đoàn. Sau thánh lễ, các bạn đã có đêm văn nghệ thật vui vẻ, sôi động và ý nghĩa.

Mở đầu cho chương trình văn nghệ là nghi thức thánh hoá của cha quản hạt, đôi lời tâm tình của cha xứ Xuân Chính, nghi thức cắt bánh sinh nhật, đặc biệt là tiết mục trống do hội trống nứ rất chuyên nghiệp của giáo xứ Xuân chính đảm nhiệm.

 
28167047 873030402868339 3980094003631335784 n

Sau phần khai mạc và tiết mục trống, các tiết mục khác do chính các bạn sinh viên của các giáo xứ dàn dựng và trình bày. Dù các tiết mục đều thuộc cây nhà lá vườn, nhưng được chuẩn bị khá công phu và ý nghĩa. Hầu hết các tiết mục đều mang tính giáo dục vừa nhân bản vừa đức tin đã để lại cho các bạn nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Quả thật, mỗi dịp Xuân về, Tết đến, các bạn sinh viên lại có cơ hội tụ họp lại với nhau tại chính quê nhà. Nhờ những lần họp mặt, vui chơi, chia sẻ, hiệp dâng thánh lễ... mà các bạn được lớn lên về mọi mặt, nhất là lớn lên về tình thương yêu hiệp nhất. Ước mong sao các bạn sinh viên luôn biết tận dụng những cơ hội tuyệt vời này trưởng thành về mọi mặt.

 
28378639 873029719535074 6153822294205778507 n

Tác giả: Giuse Văn Nhân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây