GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Giáo xứ Thuận Thành chầu lượt

Chúa Nhật V Thường Niên, ngày 07/02/2021 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý) cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thuận Thành quây quần bên Thánh Thể Chúa, để thờ lạy và tạ ơn Chúa thay cho cả giáo phận vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đoàn và cả giáo phận trong suốt năm qua, cũng như cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, dìu dắt giáo xứ và giáo phận trong năm mới Tân Sửu sắp đến.
Giáo xứ Thuận Thành chầu lượt

Chúa Nhật V Thường Niên, ngày 07/02/2021 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý) cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thuận Thành quây quần bên Thánh Thể Chúa, để thờ lạy và tạ ơn Chúa thay cho cả giáo phận vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đoàn và cả giáo phận trong suốt năm qua, cũng như cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, dìu dắt giáo xứ và giáo phận trong năm mới Tân Sửu sắp đến.
 

a 4 1

Nhờ sự hướng dẫn của Cha Giuse chánh xứ Trần Duy Khấn, giáo xứ đã chuẩn bị chu đáo từ việc chuẩn bị tâm hồn đến trang hoàng trong nhà thờ cũng như khuôn viên nhà thờ nên khi đến nhà thờ, mỗi người đều thấy giáo xứ có những sự mới mẻ. Tất cả tạo nên một không khí trang trọng giúp kéo lòng người vào bầu khí linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt, trong suốt một tuần qua, giáo xứ đã phân công các hội đoàn, các giáo họ trong giáo xứ, thay phiên nhau chầu chực bên Chúa Giê-su Thánh Thể. 
 

a 5

Tinh thần hiệp nhất của giáo xứ được thể hiện trong các cuộc rước cùng thánh lễ khai mạc tuần chầu vào lúc 18h00 ngày 06/02/2021, lễ chính tiệc sáng Chúa Nhật, ngày 07/02 và thánh lễ bế mạc vào chiều Chúa Nhật. 

Cao điểm của tuần chầu là Thánh lễ đồng tế lúc 09h30, ngày 07/02/2021 do cha quản hạt Đại Đồng Giuse Phạm Văn Hy chủ tế, Cha quản hạt Thức Hóa, quý Cha cố, quý Cha giáo, cùng quý Cha trong và ngoài giáo hạt. 
 
img 3191

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha giáo đại chủng viện Đa Minh Trần Ngọc Đăng nhấn mạnh với cộng đoàn về sự quan tâm đồng cảm. Quan tâm để chia sẻ với nhau vượt qua những đau khổ tuyệt vọng trong cuộc sống của con người phải trải qua, như chính Chúa Giêsu đã thể hiện tình liên đới qua việc nâng đỡ và chữa lành người bệnh tật. Qua Tin mừng hôm nay, Cha cũng mời gọi mọi người ý thức hơn về sự mạng của mỗi người là một nhà truyền giáo của Chúa. 

Tuần chầu lượt của giáo xứ khép lại trong tình yêu, niềm vui, và niềm hạnh phúc. Ước mong nhờ nguồn sức sống từ Thánh Thể, đời sống đức tin của các cá nhân cũng như các gia đình trong Giáo xứ chuẩn bị bước sang năm mới sẽ thêm phần khởi sắc mỗi ngày. 
 
img 3196
 

Tác giả:  TT. Hạt Đại Đồng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây