GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Giáp Nghĩa: Lễ chính tiệc tuần Chầu

Vào lúc 9g15, tiếng trống, tiếng kèn vang lên những bản nhạc du dương, cùng những tà áo dài đầy màu sắc nối dài thành hàng đón đoàn lễ nghi từ trong nhà xứ ra thánh đường. 9g30 thánh lễ được bắt đầu. Cha Đaminh Phạm Văn Dược quản hạt Lạc Đạo chủ tế thánh lễ, quý cha nguyên chính xứ, quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế . Đặc biệt, Thánh lễ năm nay có của 3 hội kèn cùng tham gia phục vụ.
Giáp Nghĩa: Lễ chính tiệc tuần Chầu

Vào ngày 29/07/2018 vừa qua, giáo xứ Giáp Nghĩa vinh dự được chầu Chúa Giêsu thay mặt giáo phận. Đi từ xa, người ta đã nhìn thấy những dải cờ đầy màu sắc tung bay trong gió. Rất đông đảo cộng đoàn, người che ô, đội nón; người đi xe đạp, xe máy, xe ô tô phấn khởi tiến về thánh đường tham dự thánh lễ chính tiệc tuần chầu.

img 1132

Vào lúc 9g15, tiếng trống, tiếng kèn vang lên những bản nhạc du dương, cùng những tà áo dài đầy màu sắc nối dài thành hàng đón đoàn lễ nghi từ trong nhà xứ ra thánh đường. 9g30 thánh lễ được bắt đầu. Cha Đaminh Phạm Văn Dược quản hạt Lạc Đạo chủ tế thánh lễ, quý cha nguyên chính xứ, quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế . Đặc biệt, Thánh lễ năm nay có của 3 hội kèn cùng tham gia phục vụ.

img 20180729 175057 hdr
received 644504635933815

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn ăn năn thống hối lỗi lầm và sốt sắng dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ.

received 644505295933749

Trong bài giảng, cha Phêrô Trần Trung Hiếu chánh xứ ,Tân Bơn chia sẻ: Ðược chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, người Do thái cho rằng Ðức Giêsu là vị ngôn sứ của thời cuối cùng. Vị ngôn sứ được sai đến để giải phóng dân tộc và phục hồi sức mạnh nước Israel. Họ muốn tôn Ðức Giêsu làm vua với mục đích để Ngài bảo đảm đời sống cho họ bằng những phép lạ tương tự. Nhưng Ðức Giêsu lánh đi, Ngài muốn cho thấy Ngài được Thiên Chúa sai đến thế gian không phải để làm chính trị nhưng để cứu vớt con người, dẫn đưa họ về Thiên Chúa. Phép lạ cho thấy Ðức Giêsu thương con người. Ngài cứu chữa phần hồn, dưỡng nuôi phần xác. Chúa đã hóa bánh để nuôi dân Do thái. Ngày nay, Chúa cũng ban chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức được đó là một ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con, giáo xứ chúng con biết siêng năng nước Chúa để được lãnh nhận sức sống của Chúa. Ðó mới là hạnh phúc đích thực mà Chúa đem lại cho chúng con. Chúng con không đòi phép lạ nào khác mới tôn phục Chúa, vì hằng ngày chúng con vẫn được chiêm ngắm một phép lạ cao cả là Bí tích Thánh Thể. Chúa vẫn hiện diện và nuôi sống chúng con.

received 644506792600266

Cuối lễ, ông trùm chánh thay lời cho cộng đoàn giáo xứ lên bày tỏ lòng tri ân với cha quản hạt, quý cha nguyên xứ, quý cha quê hương và quý cha đồng tế. Trong niềm vui đó, giáo xứ dâng bó hoa tươi thắm lên cha quản hạt và quý Cha.

received 644507002600245

Thánh lễ kết thúc hồi 10g40. Mọi người ra về trong vui tươi và an bình vì tuần chầu luôn là cơ hội tuyệt vời để mọi thành phần trong giáo xứ có nhiều thời gian với Chúa qua các giờ chầu cũng như các thánh lễ.

received 644506375933641

Tác giả: Jos. Cường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây