GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


ĐHGT Bùi Chu 2021 được tổ chức ở đâu?

Trong dịp thường huấn và tĩnh tâm tháng 3/2021 của hàng Giáo sỹ Giáo phận, Đức Cha Tôma đã chính thức công bố Đại hội Giới trẻ (ĐHGT) Giáo phận Bùi Chu năm nay sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Chúa Kitô Vua Đại Đồng vào Chúa Nhật Lễ Lá ngày 28/03/2021.
ĐHGT Bùi Chu 2021 được tổ chức ở đâu?
Trong dịp thường huấn và tĩnh tâm tháng 3/2021 của hàng Giáo sỹ Giáo phận, Đức Cha Tôma đã chính thức công bố Đại hội Giới trẻ (ĐHGT) Giáo phận Bùi Chu năm nay sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Chúa Kitô Vua Đại Đồng vào Chúa Nhật Lễ Lá ngày 28/03/2021.
 
dt dai dong
Ngay khi nhận được thông tin chính thức, đoàn con cái trong Giáo phận cách riêng nơi các bạn trẻ, ai nấy đều hồ hởi, vui mừng chờ đón sự kiện quan trọng này. Sự kiện trở nên ý nghĩa hơn vì từ khi bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh năm 2019 tại Phú Nhai, các bạn trẻ trong Giáo phận mới có dịp được gặp gỡ giao lưu sau những ngăn trở vì đại dịch hoành hành suốt năm 2020.
 
Ban Mục vụ Giới trẻ do Cha đặc trách Micae Phạm Văn Tương cùng các thành viên đã họp bàn và lên chương trình cho dịp Đại hội năm nay với chủ đề: “Thắp sáng Tình Yêu Gia Đình” nhằm mục đích giúp người trẻ sống tình yêu gia đình theo ý Chúa. Ước tính sẽ có khoảng hơn 7.000 bạn trẻ tiến về Đền Thánh Đại Đồng hân hoan tham dự Đại hội.
 
1

Giáo xứ Đền Thánh Chúa Kitô Vua Đại Đồng là xứ đầu Hạt, nằm trên địa bàn xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định với 5.532 tín hữu, hiện do Cha quản hạt Giuse Phạm Văn Hy coi sóc. Đại Đồng được thành lập vào năm 1840 và được nâng lên hàng Giáo xứ năm 1891. Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đã quyết định tôn phong Nhà thờ Giáo xứ lên hàng Đền Thánh trong Giáo phận vào ngày 24/01/2010.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu được tổ chức xen kẽ, một năm cấp Giáo hạt và một năm cấp Giáo phận. Ngoài ra là các kỳ Đại Hội Giới trẻ cấp Giáo Tỉnh diễn ra mỗi năm và được tổ chức luân phiên giữa các Giáo phận Miền Bắc từ năm 2002. Tất cả những sự kiện này thực sự là cơ hội tốt để người trẻ gặp gỡ, giao lưu học hỏi, thắt chặt thêm mối dây đoàn kết, hiệp nhất qua đó nuôi nấng Đức Tin ngày một sống động và trưởng thành hơn.

 

Tác giả: Hoàng Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây