GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Việt Nam có Đức Tân Đại diện Tòa Thánh

Tòa Thánh vừa công bố tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào hôm nay, thứ Hai, ngày 21/05/2018, Đức Tổng Giám mục người Ba Lan, Marek Zalewski, cho đến thời điểm hiện nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Zimbabwe, làm Sứ thần Toà Thánh tại Singapore và đồng thời làm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam.
00 00 TGM Zalewski
Bùi Chu, 21/05/2018 (gpbuichu.org) – Tòa Thánh vừa công bố tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào hôm nay, thứ Hai, ngày 21/05/2018, Đức Tổng Giám mục người Ba Lan, Marek Zalewski, cho đến thời điểm hiện nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Zimbabwe, làm Sứ thần Toà Thánh tại Singapore và đồng thời làm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam[1].   
 
Đức Tân Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam: Tổng Giám mục người Ba Lan Marek Zalewski

Đức Tân Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam sinh ngày 02/02/1963 tại Augustów, thuộc giáo phận Łomża, Ba Lan, thụ phong linh mục ngày 27/05/1989. Ngài bước vào ngành ngoại giao của Tòa Thánh vào tháng Bảy 1995 và từng phục vụ tại các Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi (1995-1998), Vương quốc Anh (2001-2004), Liên bang Đức, (2004-2008), Vương quốc Thái Lan (2008-2011), Singapore (2011-2012) và Malaysia (2012-2014).
 
Vào ngày 25/03/2014, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Zimbabwe và đương nhiên được nâng lên hàng Tổng Giám mục.

Ngoài tiếng mẹ đẻ Ba Lan, nhà ngoại giao này của Tòa Thánh còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh, đồng thời có thể sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.

Trong thư báo tin đề ngày hôm nay, thứ Hai, 21/05/2018, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, đương kim Chủ tịch HĐGM Việt Nam đã mời gọi mọi người: “ Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì qua các vị Đại diện Tòa Thánh, trong hoàn cảnh còn những giới hạn Chúa vẫn tạo điều kiện để Hội Thánh Việt Nam được hiệp thông cụ thể với Đức Thánh Cha, với các cộng sự viên của ngài, cũng như với Hội Thánh khắp nơi trên thế giới”.

Đức Cha Chủ tịch cũng xin tất cả mọi người cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski để ngài gặt được nhiều kết quả trong sứ vụ mới. Cách đặc biệt, “xin cho nhiệm kỳ mới của ngài sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Nhà Nước Việt Nam".

Đức Tân Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam Zalewski kế nhiệm vị tiên khởi là Đức Tổng Giám mục người Italia Leopoldo Girelli, từng đảm nhiệm trọng trách này trong vòng 6 năm cho đến khi được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và Cyprus kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine vào ngày 13/09/2017 năm ngoái.

Hội Quán
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây