GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


UBVH mời giỗ đầu Cố GM Phan Thiết

Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư mời tham dự thánh lễ giỗ đầu tiên của Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, người từng nắm giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục về Văn Hóa từ 2001 đến 2017.
 
00 00 DGM VD Thong
00 00 DGM VD Thong ptBùi Chu, 03/02/2018 (gpbuichu.org) – Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư mời tham dự thánh lễ giỗ đầu tiên của Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, người từng nắm giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục về Văn Hóa từ 2001 đến 2017.
 
Thiệp mời do Đức Cha Chủ tịch đương kim Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Đà Nẵng, đứng tên, đề ngày 15/01/2018, được gửi đến cho các khách mời có liên quan, thông báo ngày giờ và địa điểm cử hành lễ giỗ.
 
Theo đó, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng Hai 2018 tại nhà thờ Vinh sơn, số 249-251, đường Ba tháng Hai, phường 10, quận 10, tp. HCM.
 
Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, sinh ngày 02/07/1952 tại Cao Mộc thuộc giáo phận Thái Bình. Thụ phong linh mục vào ngày 26/10/1985 tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngài lần lượt coi sóc các giáo xứ trên địa bàn giáo phận này là Tân Mỹ, Bạch Đằng cho đến năm 1992. Sau đó được gửi đi du học tại Học viện Thần học Paris từ 1993-1998, ngài trở về nước với văn bằng Thạc sĩ Thần học Tín lý và phục vụ công việc giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
 
Ngày 04/07/2001, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Sài Gòn. Đến ngày 25/07/2009, ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Phan Thiết để kế nhiệm Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan.
 
Đức Cha Cố Giuse Vũ Duy Thống hoàn tất hành trình dương gian vào ngày 01/03/2017 ở tuổi 65, với 32 năm trong thánh chức linh mục, 16 năm trong cương vị giám mục.
 
Hội Quán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây