GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Niềm vui của Cha giáo 94 tuổi với 70 năm LM

Cha Louis Trần Phúc Vỵ, 94 tuổi, là cha giáo cuối cùng của Tiểu Chủng viện Phát Diệm. Mới đây, ngài cùng với các học trò và cộng đoàn hân hoan mừng 70 năm hồng ân thánh chức linh mục vào sáng thứ Tư, ngày 04/04/2018 tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, Phú Nhuận.
Niềm vui của Cha giáo 94 tuổi với 70 năm LM
Bùi Chu, 06/04/2018 (gpbuichu.org) – Cha Louis Trần Phúc Vỵ, 94 tuổi, là cha giáo cuối cùng của Tiểu Chủng viện Phát Diệm. Mới đây, ngài cùng với các học trò và cộng đoàn hân hoan mừng 70 năm hồng ân thánh chức linh mục vào sáng thứ Tư, ngày 04/04/2018 tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, Phú Nhuận[1].
 
26383988327 9598970f1f o

Cha Louis Trần Phúc Vỵ chịu chức linh mục vào Chúa Nhật Phục Sinh ngày 28/03/1948 tại Roma khi còn rất trẻ lúc mới 24 tuổi với 24 ngày. Với 70 năm linh mục, ngài là linh mục thâm niên nhất của giáo phận Phát Diệm và Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong suốt hành trình 70 năm qua, ngài vừa là cha giáo (1951-1966), vừa là cha xứ (1966-1993), vừa là nhà truyền giáo (chăm lo cho đồng bào H'Mông và người phong cùi), vừa là nhà văn hoá với nhiều tác phẩm giá trị.
 
26383990107 cfeef13030 o

Về chung chia niềm vui với Cha Louis trong ngày đặc biệt có quý cha từng là học trò của cha cố, quý thân nhân và một số giáo dân. Được biết, Cha cố còn có hai người em gái cũng dâng mình cho Chúa trong đời sống thánh hiến. Đó là sơ Trần Thị Kim Bảo, thuộc Dòng Phaolô Thiện Bản, và sơ Trần Thị Kim Hường.

Ở tuổi 94, Cha Louis vẫn còn rất minh mẫn, lạc quan và hài hước. Ngài từng chia sẻ “tuy chân yếu, nhưng ăn được ngủ được, không có bệnh nặng nào... Biết đâu có thể mừng 75 năm linh mục vào năm 2023”.
 
 
Tâm Phúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây