GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Nha Trang tổ chức lễ giỗ Đức Giám mục tiên khởi

Theo thông báo của Văn phòng Tòa Giám mục Nha Trang, giáo phận này sẽ cử hành thánh lễ nhân dịp giỗ lần thứ 51 (1966-2017) của Đức Cha Marcel Piquet Lợi, Giám mục tiên khởi giáo phận Nha Trang.
DC Piquet
DC PiquetBùi Chu, 11/07/2017 (gpbuichu.org) – Theo thông báo của Văn phòng Tòa Giám mục Nha Trang, giáo phận này sẽ cử hành thánh lễ nhân dịp giỗ lần thứ 51 (1966-2017) của Đức Cha Marcel Piquet Lợi, Giám mục tiên khởi giáo phận Nha Trang[1].

Cụ thể, thánh lễ này sẽ được cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, vào lúc 17h00 chiều nay, thứ Ba, ngày 11/07/2017 do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế. Đây cũng là ngày mọi thành phần dân Chúa được lãnh nhận ơn Toàn Xá trong Năm Thánh giáo phận Nha Trang.

Đức Cha Paul Raymond Marie Marcel Piquet Lợi sinh ngày 27/08/1888 tại Notre Dame des Champs, Paris, nước Pháp. Ngài là người con thứ 7 trong gia đình Công Giáo đạo đức có 8 người con. Ngày 29/09/1912, Thầy Marcel lãnh chức linh mục và ngày 27/11 lên đường truyền giáo cho địa phận Đông Đàng Trong (Qui Nhơn), Việt Nam. Ngài được tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính toà Qui Nhơn, do Đức Cha Drapier, Khâm Sứ Toà Thánh vào ngày 18/01/1944.

Tòa Thánh thành lập giáo phận Tông Tòa Nha Trang ngày 05/07/1957 và đặt Đức Cha Marcel Piquet Lợi làm Giám mục tiên khởi. Khi Toà Thánh thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và giáo phận Nha Trang được nâng lên thành giáo phận Chính toà, ngài đã nhậm chức Giám mục Chính tòa giáo phận Nha Trang với phương châm: “Ut in omnibus maxime ametur Deus” (Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến) và huy hiệu Chiên Con cầm cờ chiến thắng vào năm 1961. Đức Cha Marcel Piquet Lợi qua đời tại Sài Gòn ngày 11/07/1966.

Đức Cha Marcel Piquet Lợi đã gắn bó cuộc đời và sứ mạng mục tử của mình với giáo phận Nha Trang cho đến lúc tàn hơi, và gởi lại thân xác giữa miền truyền giáo thân yêu. Mộ phần của ngài toạ lạc bên sườn đồi của nhà thờ Chính toà Nha Trang, nơi các tín hữu vẫn kính viếng, nguyện cầu ; và hằng năm, các Vị Chủ chăn kế nhiệm cùng đàn chiên giáo phận cử hành thánh lễ giỗ cầu nguyện và tri ân ngài.
 
Bảo Linh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây