GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Lễ giỗ lần thứ 71 Cha Fx. Trương Bửu Diệp

Ngày 11 & 12 tháng 03 năm 2017 Giáo phận Long Xuyên, cụ thể là Giáo xứ Cồn Phước sẽ tổ chức Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 71 vào chính ngày ngài về với Chúa (12/03/1946), năm nay cũng kỷ niệm 120 năm sinh nhật của ngài (1897 – 2017).
20170305060613575705 266405893451814 2094650477 n

20170305060613575705 266405893451814 2094650477 n

20170305060613575705 266405893451814 2094650477 nBùi Chu, 10/03/2017 (gpbuichu.org) – Ngày 11 & 12 tháng 03 năm 2017 Giáo phận Long Xuyên, cụ thể là Giáo xứ Cồn Phước sẽ tổ chức Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 71 vào chính ngày ngài về với Chúa (12/03/1946), năm nay cũng kỷ niệm 120 năm sinh nhật của ngài (1897 – 2017)[1].

Thánh lễ giỗ lần thứ 71 Cha Phanxicô Xaviê sẽ được cử hành vào lúc 09g00 ngày 12/03/2017 tại Giáo xứ Cồn Phước với sự chủ tế của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Buổi tối trước đó sẽ có diễn nguyện và Thánh lễ khai mạc.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 01/01/1897 tại Họ đạo Cồn Phước, làng Tấn Ðức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luông, Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Ngài được được thụ phong linh mục tại Nam Vang, Campuchia năm 1924. Tháng 03 năm 1930, ngài về coi sóc Họ đạo Tắc Sậy. Tại nơi đây ngài đã dùng chính cái chết để làm chứng cho Đức Tin của mình. Ngài nổi tiếng vì mẫu gương mục tử sống chết vì đoàn chiên với câu nói thời danh:“Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết”. Lễ giỗ đầu của Cha Phanxicô Xaviê được tổ chức năm 1979 và đến năm 1997 Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục Cần Thơ đã chính thức thành lập Trung tâm Truyền giáo Phanxicô tại Tắc Sậy. Được biết, từ nơi đây rất nhiều người đã nhận được những ơn lành phần xác cũng như phần hồn.
 
Đình Phú
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây