GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Hà Nội: Lễ giỗ 28 năm ĐHY Trịnh Văn Căn

hiều ngày 18/5/2018, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.
Hồng y Giuse   Maria Trịnh Văn Căn
Bùi Chu, 19/05/2018 (gpbuichu.org) – Chiều ngày 18/5/2018, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.[1]

Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn CănHiệp thông trong Thánh lễ còn có Đức Cha phụ tá Lôrenxô Chu Văn Minh, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn.

Trong bối cảnh Giáo Hội Việt Nam chuẩn bị khai mạc năm các Thánh Tử đạo, Đức Cố Hồng Y Giuse được nhắc đến là “người đã có công rất lớn trong vai trò đại diện cho Giáo hội Việt Nam xin Tòa Thánh tuyên phong các Chân phước tử vì đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh.”

Khi chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Lôrenxô đã gợi lại những nhân đức và các đóng góp của vị Hồng Y quê gốc Hà Nam cho Giáo Hội và cách riêng cho Tổng giáo Phận Hà Nội. Đức giám mục phụ tá tổng giáo phận Hà Nội nhấn mạnh rằng “Đức Hồng Y Giuse Maria là một con người bình dị mà vĩ đại.”

Tưởng cũng nên biết, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1921-1990), nguyên là Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. "Thương yêu, vui mừng, hy vọng” là khẩu hiệu của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Với cương vị Hồng y, ngài đã có nhiều đóng góp cho Giáo Hội trong giai đoạn giao thời của lịch sử đất nước sau năm 1975.
 
 Tâm Phúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây