GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Đức Cha cựu Chủ tịch HĐGMVN qua đời

Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã được Chúa gọi về lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017 tại Tòa Giám Mục Nha Trang, hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục.
Dc NgVHoa 3 r
Dc NgVHoa 3 rBùi Chu, 14/02/2017 (gpbuichu.org) – Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã được Chúa gọi về lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017 tại Tòa Giám Mục Nha Trang, hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục[1].

Đức cha Phaolô là vị Giám mục thứ ba của Giáo phận Nha Trang. Ngài sinh tại Bối Kênh, Bình Lục, Hà Nam ngày 02/02/1932, thụ phong Linh mục ngày 20/12/1959 tại Rôma.
   
Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được sắc phong Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết ngày 30/01/1975 và được tấn phong ngày 05/04/1975 tại Ban Mê Thuột với Khẩu Hiệu “Trong Tinh Thần Và Chân Lý”. Nhưng ngày 24/04/1975, Tân Giám Mục bất ngờ nhận được điện thư Tòa Thánh cử làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang và ngày 07/05/1975 ngài chính thức nhận sứ vụ ở Nha Trang.

Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhiệm kỳ IV và V (1989-1992-1995) Đức Cha là Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh. Nhiệm kỳ VI  (1995-1998), Ngài là Phó Chủ Tịch II và Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục về thánh nhạc trong nhiệm kỳ VII (1998-2001). Suốt hai nhiệm kỳ VIII và IX (2001-2007), ngài là Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Năm 2006, chiếu theo Giáo luật, ngài sắp đến tuổi hưu thì lại được trao thêm nhiệm vụ Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.

Vào ngày 04 tháng 12 năm 2009, tại Nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn trọng thể dịp mừng Kim Khánh Linh mục của ngài và tuyên bố chính thức việc ngài sẽ nghỉ hưu. Ngài nghỉ hưu tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang và nhà nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận
[2].

Linh mục Trần Phúc Long trong cuốn  “25 giáo phận Việt Nam” đã nhận xét về Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa như sau: “Nhờ đức hiền hòa và nhẫn nại, Đức Cha đã tránh cho Giáo phận Nha Trang nhiều phiền hà và hiểu lầm. Do đó, Đức Cha đã nhanh chóng chiếm được lòng quí mến của hàng linh mục cũng như giáo dân. Nhờ vậy ngài đã được sự hợp tác sâu rộng và am tường mau chóng các vấn đề trong Giáo phận”.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 09g00 sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 02 năm 2017 tại Tòa Giám Mục Nha Trang do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế và giảng lễ.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

 
Đình Phú
 
 
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây