GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Dòng Cát Minh có thêm 4 Tân Linh mục

Ngày 22/02/2017, tại nhà thờ Giáo xứ Hạnh Thông Tây, Giáo hạt Xóm Mới,  đã diễn ra Thánh lễ phong chức Linh mục cho bốn thầy Phó tế Dòng Cát Minh do Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ phong, cùng đồng tế có cha Michael Kissane, Bề trên Giám tỉnh Dòng Cát Minh cùng khoảng hơn 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận.
IMG 7439
IMG 7439Bùi Chu, 24/02/2017 (gpbuichu.org) – Ngày 22/02/2017, tại nhà thờ Giáo xứ Hạnh Thông Tây, Giáo hạt Xóm Mới,  đã diễn ra Thánh lễ phong chức Linh mục cho bốn thầy Phó tế Dòng Cát Minh do Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ phong, cùng đồng tế có cha Michael Kissane, Bề trên Giám tỉnh Dòng Cát Minh cùng khoảng hơn 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận[1].

Các Tân chức trong đợt này lần lượt được xướng tên trong Thánh lễ là:

 
1. Thầy Raphael Maria Trần Quốc Nhật, O.Carm.
 
2. Thầy Phanxicô Xaviê Piô Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.
 
3. Thầy Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O.Carm.
 
4. Thầy Phaolô Têrêsa Trần Văn Hùng, O.Carm.
 
Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Núi Cát Minh là một Dòng giáo sĩ được thành lập bởi các Ẩn sĩ trên Núi Cát Minh (Carmelô) cách đây hơn 800 năm. Dòng Cát Minh Nam hiện có 25 tỉnh Dòng, 4 tỉnh miền và nhiều phụ tỉnh hiện diện trên hơn 40 quốc gia thuộc 5 Châu lục. Dòng Cát Minh hiện diện và phục vụ tại Việt Nam từ năm 1996 với nhiệm vụ sống đời sống cầu nguyện chiêm niệm, mục vụ tĩnh tâm cho mọi thành phần dân Chúa và dấn thân phục vụ trong những lãnh vực Giáo Hội và xã hội đang cần. Thánh Gioan Thánh Giá, thánh Têrêsa Avilia, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và nhiều thánh khác đã là tu sĩ dòng Cát Minh lúc sinh thời.
 
Bảo Linh
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây