GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


ĐCV Hà Nội: 43 Thầy lớp Tu Đức nhận Tu phục

Thánh lễ trao Tu phục cho quý Thầy trùng đúng vào ngày toàn thể Giáo Hội kính nhớ tước hiệu Đức Maria- Mẹ Giáo Hội. Vì thế, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến việc“khơi lại tình yêu của các chủng sinh với Đức Mẹ, với Giáo Hội mà Đức Ki-tô trao cho Mẹ dưới chân Thánh Giá khi xưa. Đồng thời, ngài cũng đặt Đức Maria trở thành tấm gương sáng cho người môn đệ Đức Giê-su Mục Tử soi vào.”
5

5

Bùi Chu, 23/05/2018 (gpbuichu.org) – Trong Thánh lễ diễn ra vào 10h sáng thứ Hai ngày 21/05/2018, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm đã chủ sự nghi thức trao Tu phục cho 43 Chủng sinh lớp Tu Đức, Khóa XXIII thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội[1].

5Thánh lễ trao Tu phục cho quý Thầy diễn ra vào đúng ngày Giáo Hội kính nhớ tước hiệu Đức Maria- Mẹ Giáo Hội. Vì thế, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến việc ý nghĩa ngày lễ nhằm “khơi lại tình yêu của các chủng sinh với Đức Mẹ, với Giáo Hội mà Đức Ki-tô trao cho Mẹ dưới chân Thánh Giá khi xưa. Đồng thời, ngài cũng đặt Đức Maria trở thành tấm gương sáng cho người môn đệ Đức Giê-su Mục Tử soi vào.”

Trước khi diễn ra Thánh lễ đặc biệt này, quý thầy khóa XXIII đã có tuần tĩnh tâm diễn ra từ ngày 17/05 đến 21/05/2018. Năm Tu đức đánh dấu một bước rất quan trọng trong tiến trình đào tạo linh mục; nhằm giúp các Chủng sinh thanh luyện động lực ơn gọi, xác tín và đáp trả tiếng mời gọi của Chúa để trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành.

Tưởng cũng nên biết, Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội là nơi đào tạo linh mục tương lai cho các Giáo phận miền Bắc và hiện có 325 chủng sinh, phân bổ tại 3 địa điểm: Khoa Triết học tại 40 Phố Nhà Chung, khoa Thần học tại Cổ Nhuế và lớp Tu Đức tại Phát Diệm. Kể từ tháng 9 năm 2015, Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội chuyển lớp Tu đức về đào tạo tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Phát Diệm.
 
Tâm Phúc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây