GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Lễ tấn phong Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn

Lễ tấn phong Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn
Thánh lễ tấn phong Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng sẽ được cử hành lúc 08g30 ngày 04/08/2016 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự.
Thánh lễ tấn phong Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng sẽ được cử hành lúc 08g30 ngày 04/08/2016 tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự.
 
Trước đó vào ngày 25/06/2016, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố việc Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, hiện là Chưởng ấn và Thư ký Tòa Giám mục, Tổng giáo phận Sài Gòn, làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam, hiệu tòa Liberalia.
 
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Đức Tân Giám mục cho biết: Lễ tấn phong diễn ra tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, vào dịp lễ kính thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng của các Cha sở. Địa điểm (Chủng viện) và thời điểm (lễ thánh Vianney) nói lên lòng yêu mến và mối tương quan đặc biệt của tôi đối với các Linh mục.


Đức Tân Giám mục Giuse sinh ngày 15/09/1957 tại Gia Định, Sài Gòn, thụ phong Linh mục ngày 30/08/1990. Từ 2005 đến nay ngài là Tổng thư ký Ủy Ban Giáo sĩ và Chủng sinh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phó giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (2011-2014) và từ tháng 6/2014, làm Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Thư ký của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.
 

Khẩu hiệu Giám mục của ngài: “Hiệp nhất trong Đức tin” được trích từ thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi tính hữu Êphêsô (Ep 4,7.11-13). Qua khẩu hiệu này, ngài muốn thể hiện sự cộng tác với mọi người, cùng sống và làm việc với mọi thành phần dân Chúa nhằm xây dựng Giáo hội.
 
Ý nghĩa huy hiệu Giám mục: Ngôi nhà: tượng trưng Giáo hội; Thánh giá: tượng trưng Chúa Kitô;  Ngôi nhà và Thánh giá: hình ảnh “Chúa Kitô toàn thể” (le Christ total) gồm Đầu và Nhiệm thể; Trên nền nhà có hình ảnh Chim Bồ câu, tượng trưng Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu – là những viên đá sống động hiệp nhất, liên kết với nhau để xây dựng nên Giáo hội.

Tác giả: Hoàng Đức tổng hợp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây