GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Huế: Cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hiển qua đời

Huế: Cha cố Phaolô Nguyễn Văn Hiển qua đời
Cáo phó được Tòa Giám mục Huế công bố báo tin Cha Cố Phaolô Nguyễn Văn Hiển đã qua đời vào lúc 17h15 chiều thứ Tư, ngày 11/01/2017 tại Bệnh viện Huế ở tuổi 84 với 53 năm trong thiên chức linh mục.
Bùi Chu, 11/01/2017 (gpbuichu.org) – Cáo phó được Tòa Giám mục Huế công bố báo tin Cha Cố Phaolô Nguyễn Văn Hiển đã qua đời vào lúc 17h15 chiều thứ Tư, ngày 11/01/2017 tại Bệnh viện Huế ở tuổi 84 với 53 năm trong thiên chức linh mục.
 
Cha Cố Phaolô sinh ngày 25/10/1933 tại Hà Thanh, Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế.
 
Sau 15 năm theo đuổi ơn gọi bắt đầu từ ngày gia nhập Tiểu Chủng viện Cửa Tùng ngày 03/09/1949 cho đến những năm tháng tu học tại Đại Chủng viện Sài gòn và tiếp đến là Đại Chủng viện Huế, ngài thụ phong linh mục ngày 27/05/1964 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế.
 
Từ khi chịu chức linh mục cho đến lúc nghỉ hưu vào ngày 05/07/2010, trong suốt 46 năm linh mục, Cha Cố Phaolô đã phục tại 8 nhiệm sở khác nhau với 20 giáo xứ, trong đó 2 nhiệm sở đầu tại giáo xứ Nhu Lý và La Vang từ 1964 đến 1967 trong tư cách là phó xứ và 8 nhiệm sở sau trải rộng trên địa bàn 18 giáo xứ trong cương vị cha xứ.
 
Theo chương trình tang lễ nghi thức nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 16h00 chiều thứ Năm, 12/01/2017 tại nhà thờ Tây Linh Huế; vào lúc 08h00 sáng ngày hôm sau, 13/01/2017, linh cữu của ngài sẽ được đưa về Nhà Chung Giáo phận Huế; và sau cùng vào lúc 04h30 sáng thứ Bảy, 14/01/2017, thi hài sẽ được đưa lên nhà thờ chính tòa Phủ Cam để cử hành thánh lễ an táng và được an táng tại Nghĩa trang Giáo sĩ Tổng Giáo phận Huế.
 
Mực Thước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây