GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Gp Bà Rịa an táng cha Vinc Nguyễn Xuân Minh

Gp Bà Rịa an táng cha Vinc Nguyễn Xuân Minh
Trong thánh lễ an táng còn có sự hiện diện của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó Bà Rịa và Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, quý Viện phụ, quý Bề trên, quý cha trong và ngoài giáo phận cùng đông đảo các tín hữu.
Bùi Chu, 20/02/2016 (gpbuichu.org) – « Một cuộc ra đi thật bất ngờ, bất ngờ cho chính Cha Vinh sơn và bất ngờ cho các anh em linh mục giáo phận, cho cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bến Đá và cho cả bà cố cùng gia đình thân quyến. Một linh mục trẻ đang hăng say nhiệt thành phục vụ cộng đoàn dân Chúa, lại ra đi một cách đột ngột bất ngờ ». Đó là lời mở đầu bài giảng lễ an táng cha Vinhsơn Nguyễn Xuân Minh (+16/02/2016), chánh xứ Bến Đá thuộc giáo phận Bà Rịa của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm được cử hành lúc 08h30, ngày hôm qua, Thứ Sáu, 19/02/2016 tại giáo xứ Bến Đá.  
 
 
Lần lượt điểm lại cuộc đời theo Chúa của Cha Vinhsơn bắt đầu từ khi vào Tiểu chủng viện lúc 10 tuổi và sống tại đó trong vòng 8 năm (1966-1974), tiếp đến là 3 năm tại Giáo hoàng Học viện Piô X (1974-1977), đặc biệt là gần 20 năm trường giúp xứ (1977-1996), và sau cùng là 20 năm trường trong thánh chức linh mục (1996-2016), Đức Cha Tôma nêu bật lòng thương xót mà Thiên Chúa đã dành cha Vinhsơn trong những chặng đường đã đi qua để rồi « trải rộng lòng thương xót của Chúa cho tất cả những tín hữu mà cha gặp gỡ, tiếp xúc, đồng hành và hợp tác trong các sinh hoạt mục vụ giáo xứ » cũng như qua việc cử hành các bí tích của người mục tử « sống cho đoàn chiên và chết cho đoàn chiên ». Đức Cha Tôma chủ tế còn sánh ví cuộc đời cha Vinhsơn như hạt lúa mì được nghiền nát để trở nên tấm bánh nuôi dưỡng cộng toàn tín hữu trong sứ vụ được trao phó.

 
 
Phần cuối bài giảng, Đức Cha Tôma tín thác cha Vinhsơn cho Chúa Cha, Đấng giầu lòng thương xót ngõ hầu được hưởng phần thưởng Nước Trời nhờ vào ơn cứu độ của Đức Kitô.
 
Trong thánh lễ an táng còn có sự hiện diện của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó Bà Rịa và Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, quý Viện phụ, quý Bề trên, quý cha trong và ngoài giáo phận cùng đông đảo các tín hữu.
 
Cha Vinh sơn được Chúa gọi về vào Thứ Ba ngày 16/02/2016 vừa rồi ở tuổi 60. Trong 20 năm thi hành thiên chức linh mục, ngài từng phục vụ các giáo xứ Phước Lâm, Hải Lâm và Long Hải trong cương vị phó xứ từ 1996 đến 2001 cũng như trong cương vị chánh xứ lần lượt tại hai nhiệm sở: Phước Tỉnh  từ 2001 đến 2010 và Bến Đá từ 2010 cho đến ngày qua đời.
 
Hội Quán   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây