GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mãn hạn tù

Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mãn hạn tù
Sáng hôm nay, thứ Sáu, 20/05/2016, cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đã chính thức được trả tự do sau khi hết hạn thi hành bản án 8 năm tù giam mà ngài bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kết án vào ngày 30 tháng 3 năm 2007. Theo bản tin được loan trên trang điện tử giáo phận Huế, xe chở cha Tađêô đã về đến Tòa Giám mục Huế lúc 07h55.
Bùi Chu, 20/05/2016 (gpbuichu.org) – Sáng hôm nay, thứ Sáu, 20/05/2016, cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đã chính thức được trả tự do sau khi hết hạn thi hành bản án 8 năm tù giam mà ngài bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kết án vào ngày 30 tháng 3 năm 2007. Theo bản tin được loan trên trang điện tử giáo phận Huế, xe chở cha Tađêô đã về đến Tòa Giám mục Huế lúc 07h55.
 
 
Ngài được đích thân Đức Cha Fx. Lê Văn Hồng và Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể ra tận xe để đón. Tất cả ai nấy đều mừng rỡ sau chuyến « trở về với ngôi nhà mẹ của Giáo phận sau những năm tháng ở trại giam Nam Hà, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam » của Cha Tađêô. Hai Đức Cha cũng không quên ban phép lành cho người con phương xa trở về.

 
 
 
Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý được trả tự do đúng 3 ngày trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam từ 23 đến 25 tháng Năm 2016 mà sự kiện này được cho là sẽ mở ra một viễn cảnh đầy hứa hẹn trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
 
Như vậy, qua 4 lần bị kết án với tổng số 53 năm tù giam và 14 năm quản chế, cha Tađêô Nguyễn Văn Lý đã sống khoảng 21 năm và 9 tháng trong chốn lao tù :
 
1. Tháng 9/1977 bị kết án 20 năm tù, nhưng được trả tự do vào tháng 12 cũng trong năm 1977 sau 3 tháng tù giam.
 
2. Bị kết án lại lần 2 vào Tháng Năm 1983 với bản án 10 năm tù và 4 năm quản chế ; được trả tự do vào tháng Bảy 1992 sau 9 năm 2 tháng thi hành án.
 
3. Ngày 19/10/2001 cha bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế ; được trả tự do vào tháng Hai 2005 sau 4 năm 4 tháng tù đầy.
 
4. Lần cuối cùng bị kết án vào ngày 30/03/2007 với 8 năm tù và 5 năm quản chế ; được tạm đình chỉ thi hành án để về Nhà Hưu Dưỡng tại Tòa Giám mục Huế chữa bệnh vào ngày 15/03/2010 ; và chính thức được trả tự do vào ngày 20/05/2016.
 
Hội Quán
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây