GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Trung Quốc: Giám mục 83 tuổi qua đời

Đức cha Matthêu Hồ Hiền Đức của giáo phận Ninh Ba (Ningbo), tỉnh Chiết Giang, Đông Bắc Trung Quốc, qua đời hôm 25/09/2017, thọ 83 tuổi.
CHINA  NINGBO BISHOP DIES
Chinese bishop diesBùi Chu, 29/09/2017 (gpbuichu.org) – Đức cha Matthêu Hồ Hiền Đức của giáo phận Ninh Ba (Ningbo), tỉnh Chiết Giang, Đông Bắc Trung Quốc, qua đời hôm 25/09/2017, thọ 83 tuổi.

Đức cha Matthêu Hồ Hiền Đức sinh ngày 27/08/1934 tại Trung Quốc. Tuy vậy, mãi đến năm 1949, ngài mới chịu phép Rửa tội và vào chủng viện ở Ninh Ba năm sau đó. Ngài học tiếp tại chủng viện ở Thượng Hải năm 1957. Trong thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976), ngài trở về nhà nhưng đi học lại năm 1985. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 21/11/1985, khi đã 58 tuổi, bởi Giám mục Aloisiô Kim Lỗ Hiền.

Như đã biết, Đức cha Matthêu Hồ Hiền Đức được tấn phong làm Giám mục phó của Ninh Ba năm 2000 và làm Giám mục chánh tòa năm 2004 khi vị tiền nhiệm qua đời. Ngài được cả Vatican và chính quyền Trung Quốc công nhận. Ngài coi sóc 30.000 người Công giáo và khoảng 24 linh mục trong giáo phận Ninh Ba. Ngài được giáo dân tôn trọng và yêu mến vì đã góp phần "tái sinh" giáo phận Ninh Ba. Ngài một giám mục cải cách trong phục vụ bằng các hành động cụ thể hóa mà Công đồng Vaticanô II đặt ra. Ngoài ra, Ngài cũng biên dịch bản văn phụng vụ sang tiếng Trung Quốc.

Sự ra đi của Đức cha Matthêu Hồ Hiền Đức là sự mất mát lớn đối với Giáo hội Trung Quốc bởi trong hai ngày tháng Tám vừa qua, hai vị chủ chăn của Giáo Hội cũng đã qua đời là Đức cha Silvestrê Lý Kiến Đường (qua đời ngày 13/08/2017) và Đức cha Phaolô Tạ Đình Triết (qua đời ngày 14/08/2017). Thánh lễ cầu hồn cho Đức cha Matthêu Hồ Hiền Đức được tổ chức tại nhà thờ Chính toà Thánh Tâm ở Ninh Ba hôm 27/09 và tang lễ được tổ chức vào ngày hôm sau.

 
TH Điền Tâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây