GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Litva: TGP Kaunas có vị chủ chăn tròn 48 tuổi

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa mới bổ nhiệm Đức Cha Kestutis Kėvalas, 48 tuổi, cho đến thời điểm hiện nay là Giám mục Telšiai, làm Tổng Giám mục Kaunas, Litva, theo bản tin trong ngày 19/02/2020 của Phòng Báo chí Tòa Thánh.
Litva: TGP Kaunas có vị chủ chăn tròn 48 tuổi
Bùi Chu, 20/02/2020 (gpbuichu.org) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa mới bổ nhiệm Đức Cha Kestutis Kėvalas, 48 tuổi, cho đến thời điểm hiện nay là Giám mục Telšiai, làm Tổng Giám mục Kaunas, Litva, theo bản tin trong ngày 19/02/2020 của Phòng Báo chí Tòa Thánh.

00 00 biskuptelsiaikestutiskevalas1Đức Tân Tổng Giám mục Kaunas sinh ngày 17/02/1972 tại Kaunas. Từ năm 1993 đến 1997, ngài theo học tại Đại Chủng viện giáo phận nhà rồi sau đó được gửi sang Đại Chủng viện Baltimore, Hoa Kỳ và đậu bằng cử nhân thần học.

Chịu chức linh mục ngày 29/06/2000, ngài được bổ nhiệm là đặc trách tiền chủng viện và đặc trách giới trẻ của giáo phận.

Từ năm 2002, ngài giảng dậy môn thần học luân lý tại Phân khoa Thần học của Đại học Vytautas Magnus tại Kaunas.

Đến ngày 18/01/2008, ngài đậu văn bằng tiến sĩ của trường Đại học này.

Từ năm 2005 đến 2006, ngài là cha linh hướng của Đại Chủng viện Kaunas. Sau đó, ngài trở lại Mỹ trong vòng một năm để hoàn thiện con đường học vấn.

Trở về nước, từ 2007 đến 2012, ngài làm mục vụ tại nhà thờ chính tòa Kaunas và là cha linh hướng cho chủng viện.

Đến ngày 08/02/2010, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc đài phát thanh Maria của Litva.

Vào ngày 27/09/2012, ngài được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Kaunas hiệu tòa Abziri ở tuổi 40.

Được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục phó Telšiai với quyền kế vị vào ngày 20/04/2017, khoảng năm tháng sau đó tức ngày 18/09/2017, ngài kế vị Đức Cha Jonas Boruta, người được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp thuận cho nghỉ hưu với lý do tuổi tác, để làm Giám mục Chính tòa Telšiai.

Tạ Ân Ban
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây