GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


GH. Canada có thêm một tân Giám mục, 48 tuổi

Theo đó, Cha Pierre-Olivier Tremblay, thuộc Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), 48 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá trong Giáo phận Trois-Rivières. Cha Pierre-Olivier Tremblay sinh ngày 22 tháng 11 năm 1970 tại Montpellier, Pháp. Ngài có bằng cử nhân Thần học tại Đại học Laval năm 1993 và bằng thạc sĩ về khoa học tại Đại học Saint Paul năm 1997.
1 3 TREMBLAY Pierre Olivier cravate 201602 photo OFFICIELLE

1 3 TREMBLAY Pierre Olivier cravate 201602 photo OFFICIELLE

Bùi Chu, 24/05/2018 (gpbuichu.org) – Mới đây, Giáo Hội Canada vui mừng khi Giáo phận Saint-Jerome, Quebec có tân Giám mục phó, thì nay niềm vui lại đến với Giáo Hội nơi đây khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chính thức bổ nhiệm tân Giám mục phụ tá Giáo phận Trois-Rivières, Quebec, Canada, vào ngày 21/05/2018, theo hãng tin Zenit cho hay.

1 3 TREMBLAY Pierre Olivier cravate 201602 photo OFFICIELLETheo đó, Cha Pierre-Olivier Tremblay, thuộc Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), 48 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá trong Giáo phận Trois-Rivières. Cha Pierre-Olivier Tremblay sinh ngày 22 tháng 11 năm 1970 tại Montpellier, Pháp. Ngài có bằng cử nhân Thần học tại Đại học Laval năm 1993 và bằng thạc sĩ về khoa học tại Đại học Saint Paul năm 1997.

Vị Giám mục phụ tá Giáo phận Trois-Rivières hoàn thành luận văn tiến sĩ Thần học tại Đại học Laval năm 2010. Ngài gia nhập hội Dòng Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), và khấn trọn vào ngày 23/08/1998. Một năm sau đó, ngài được thụ phong linh mục (22/05/1999). Ngài giữ nhiều trọng trách trong Giáo phận Trois-Rivières.

Được biết, theo Niên giám 2018 của Hội Đồng Giám mục Canada, Giáo phận Trois-Rivières có 67 cộng đoàn giáo xứ, với dân số 232.985 người Công giáo. Giáo phận có 69 linh mục triều, 48 linh mục dòng, 34 phó tế vĩnh viễn, và hơn 293 nữ tu đang phục vụ.
 
 Tâm Phúc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây