GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


ĐTC cảnh báo thứ tình yêu giả dối

Ngài tiếp tục: “Còn Tình yêu đích thực, như chúng ta học từ thánh Phao-lô đó là nhẫn nhục, lòng yêu mến thì hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng yêu mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7)
ĐTC cảnh báo thứ tình yêu giả dối
Bùi Chu, 16/03/2017 (gpbuichu.org) – “Tôi xin chào mừng các khách hành hương nói tiếng Ả-rập, đặc biệt những người đến từ Syria, Lebanon và Trung Đông!”. Đức Giáo Hoàng đã nói trong buổi tiếp kiến ngày 15.03.2017.
 
Buổi tiếp kiến sáng nay vào lúc 9g30 tại Quảng Trường Thánh Phê-rô, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nhóm hành hương và các tín hữu từ Ý và từ khắp nơi trên thế giới.
 
Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Ý và được một cộng sự trong giáo triều Rô-ma dịch ngay sang tiếng Ả-rập: “Tình yêu giả hình còn đáng sợ hơn là sự ghen ghét. Nó là tính ích kỷ được che đậy và ngụy trang như là tình yêu”.
 
Ngài tiếp tục: “Còn Tình yêu đích thực, như chúng ta học từ thánh Phao-lô đó là nhẫn nhục, lòng yêu mến thì hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Lòng yêu mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7)

“Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và che chở anh chị em khỏi sự dữ”.
 
Tiểu Bôi chuyển ngữ
Nguồn: Zenit.org
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây