GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Món quà thiêng liêng của Năm Lòng Thương Xót

Món quà thiêng liêng của Năm Lòng Thương Xót
ĐTC Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin cùng tín hữu thập phương quy tụ tại quảng trường thánh Phê-rô vào hôm Chúa Nhật vừa rồi, sau Đại Lễ Chúa Ki-tô Vua, và cũng là dịp đóng Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót. ĐTC đã bày tỏ lời cảm ơn tới Hội Đồng Giáo Hoàng về sự thăng tiến của Tân Phúc Âm Hóa. ĐTC bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội Đồng trong việc tổ chức.
 
Trân trọng những món quà thiêng liêng của Năm Lòng Thương Xót
 
ĐTC Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin cùng tín hữu thập phương quy tụ tại quảng trường thánh Phê-rô vào hôm Chúa Nhật vừa rồi, sau Đại Lễ Chúa Ki-tô Vua, và cũng là dịp đóng Cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót.
 
ĐTC đã bày tỏ lời cảm ơn tới Hội Đồng Giáo Hoàng về sự thăng tiến của Tân Phúc Âm Hóa. ĐTC bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội Đồng trong việc tổ chức.
 
Thứ đến, ĐTC còn bảy tỏ lời tri ân đối với cảnh sát cũng như các lực lượng khác đã giữ gìn an ninh và trật tự cách tốt đẹp. ĐTC cảm ơn cách đặc biệt tới các tình nguyện viên, cũng như tất cả mọi người từ mọi nơi đã quy tụ về để tham dự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh. Hơn nữa, ĐTC còn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những ai đã cầu nguyện cho sự thành công của Năm Thánh, đặc biệt các Chị em tu kín.
 
Sau cùng, ĐTC kết lại với lời cầu xin cùng Đức Mẹ, “Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta gìn giữ những món quà thiêng liêng của Năm Thánh Lòng Thương Xót trong tâm hồn hầu làm triển nở và phát sinh nhiều hoa trái”.
 
Giuse Đỗ QC chuyển ngữ
Nguồn: News.va
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây