GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Cựu Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa thánh qua đời

Cựu Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa thánh qua đời
Đức Hồng Y Gilberto Agustoni, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh vừa được Chúa gọi về vào ngày 13/01/2017 tại Roma ở tuổi 95, theo hãng tin Zenit cho hay.
Bùi Chu, 15/01/2017 (gpbuichu.org) – Đức Hồng Y Gilberto Agustoni, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh vừa được Chúa gọi về vào ngày 13/01/2017 tại Roma ở tuổi 95, theo hãng tin Zenit cho hay.
 
Trong điện văn chia buồn được công bố vào ngày hôm qua, 14/01/2017, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng thương tiếc đối với một « cộng sự viên chân thành và cẩn trọng của Tòa Thánh » phục vụ tại Tòa Thánh trong nhiều năm như « một chứng tá tư tế nhiệt thành và trung thành với Tin mừng ».
 
Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa « ban cho Đức Hồng Y quá cố phần thưởng hằng sống được hứa ban cho những môn đệ trung tín của Người », đồng thời ban phép lành Tòa Thánh cho hết thảy những ai chịu cảnh tang tóc này.
 
Đức Hồng Y Gilberto Agustoni sinh năm 1922 tại Bâle thuộc vùng nói tiếng Ý của Thụy Sĩ trong một gia đình 6 người con.
 
Chịu chức linh mục năm 1946 cho giáo phận Lugano, ngài phục vụ trong vòng 4 năm cho phong trào Công giáo Tiến hành của giáo phận này.
 
Sau đó, vào năm 1950, ngài được gửi sang Tòa Thánh để phục vụ với nhiều trọng trách khác nhau.
 
Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục vào năm 1987 khi ngài đang làm Tổng Thư ký cho Bộ Giáo Sĩ.
 
Từ năm 1992 đến 1998, ngài chuyển hẳn sang làm việc ở Tối cao Pháp viện Tòa Thánh, trong đó với cương vị Chủ tịch kể từ năm 1994.
 
Năm 1998, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vinh thăng hồng y.
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào thứ Ba, ngày 17/01/2017 tại Đền thánh Phêrô.
 
Như vậy với sự qua đời của Đức Hồng Y Agustoni, thành viên của Hồng Y đoàn hiện nay là 226, trong đó 120 thuộc diện cử tri và 106 trên 80 tuổi.
 
Tạ Ân Ban
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây