GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


ĐTC sẽ viếng thăm Georgia và Azerbaijan

ĐTC sẽ viếng thăm Georgia và Azerbaijan
Thứ Hai (11/07), Tòa Thánh Vatican đã công bố chương trình chuyến thăm của ĐTC Phanxicô tới Georgia và Azerbaijan sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng Chín tới ngày 02 tháng Mười. Chuyến tông du kế tiếp sau chuyến thăm Armenia trong tháng Sáu vừa rồi.
Programme for Pope Francis' visit to Georgia, Azerbaijan
2016-07-11 Vatican Radio
 
Thứ Hai (11/07), Tòa Thánh Vatican đã công bố chương trình chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tới Georgia và Azerbaijan sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng Chín tới ngày 02 tháng Mười. Chuyến tông du kế tiếp sau chuyến thăm Armenia trong tháng Sáu vừa rồi.
 
Chuyến tông du ba ngày sẽ bắt đầu tại thủ đô Tbilisi, Georgia. ĐTC sẽ đáp máy bay vào lúc 3h00 chiều theo giờ địa phương. Sau đó, ngài có cuộc tiếp kiến trang trọng với Tổng thống Giorgi Margvelashvili tại phủ tổng thống, tiếp đến là cuộc gặp gỡ phái đoàn ngoại giao, đại diện chính phủ và các tổ chức xã hội. Vào cuối ngày, ĐTC sẽ tiếp kiến Đức Thượng phụ Chính thống giáo Georgia, Elias II tại Điện Chính thống giáo Tbilisi, tiếp đến ĐTC sẽ gặp gỡ cộng đoàn người Át-si-ri Chaldean tại nhà thờ thánh Simon.
 
Ngày tiếp theo, tức thứ Bảy (01/10), ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ tại sân vận động đa năng Mikheil Meskhi, Tbilisi - mang tên của một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất Georgia. Sau đó, ngài gặp gỡ các linh mục và tu sĩ tại nhà thờ Đức Bà Lên Trời, tiếp theo là cuộc gặp gỡ những từ thiện viên và thành viên của cộng đoàn đang phục vụ tại trung tâm từ thiện do Dòng Camelo điều hành. Vào cuối ngày, ĐTC sẽ thăm Nhà thờ chính tòa Chính thống giáo Svietyskhoveli tại thành cổ Mskheta, cách thủ đô Tbilisi 12 dặm về phía bắc.
 
Vào đầu giờ ngày Chúa Nhật (02/10), ĐTC sẽ rời Georgia tới Baku, thủ đô của Azerbaijan, và ngài sẽ đáp máy bay vào lúc 9h30 sáng. Sau màn chào đón ngắn gọn, ĐTC sẽ dâng Thánh lễ tại trung tâm của Dòng Salesian tại Baku và ăn trưa với cộng đoàn Salesian tại đây. Vào ban chiều, ngài sẽ có cuộc tiếp kiến trang trọng với Tổng thống Ilham Aliyev. Sau đó, ĐTC tiếp kiến các quan chức chính phủ tại Trung tâm Aliyev Heydar. Tiếp đến, ngài sẽ có cuộc tiếp kiến riêng với vị lãnh đạo Hồi giáo, Sheikh tại nhà thờ Hồi giáo Heydar Aliyev. Sau đó, ĐTC tiếp kiến Đức GM Chính thống giáo Baku và chủ tịch cộng đoàn Do-thái giáo. Vào khoảng 7h15 chiều, ĐTC sẽ rời Azerbaijan trở về Roma, theo dự tính ngài sẽ về tới sân bay Ciampino vào lúc 10h00 tối.

Tác giả: Giuse Đỗ QC chuyển ngữ

Nguồn tin: News.va

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây