GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Bài giảng lễ nhận xứ cha Giuse Bùi Văn Tuyền

Nhân ngày cha Giuse Bùi Văn Tuyền về nhận xứ Đài Môn, Âm Sa, Thuần Hậu, xin được chia sẻ với cộng đoàn ba ý: Cha xứ là ai, cha xứ có nhiệm vụ gì tại đoàn chiên giáo xứ được trao phó và cha xứ thực hiện nhiệm vụ ấy với ai?
DSC 3593
Linh mục là ai và có nhiệm vụ gì tại giáo xứ được trao phó?
Is 40,1-11; Mt 18,12-14

DSC 3593Trong thời gian gần đây, giáo phận Bùi Chu thường có những đợt thuyên chuyển các cha xứ. Nhiều người tưởng rằng cha này thế nọ, cha kia thế kia, chắc làm việc không ổn, hay do ban hành giáo kiến nghị lên Toà Giám mục nên Đức cha đã quyết định đổi xứ. Không phải vậy đâu thưa quý ông bà anh chị em! Việc đổi xứ là việc rất bình thường trong một giáo phận dựa trên nhu cầu mục vụ. Cha này cha kia đổi xứ vì nhu cầu của giáo phận và vì lợi ích thiêng liêng cho cả cộng đoàn lẫn cho chính các cha. Nhân ngày cha Giuse Bùi Văn Tuyền về nhận xứ Đài Môn, Âm Sa, Thuần Hậu, xin được chia sẻ với cộng đoàn ba ý: Cha xứ là ai, cha xứ có nhiệm vụ gì tại đoàn chiên giáo xứ được trao phó và cha xứ thực hiện nhiệm vụ ấy với ai?

Cha xứ là ai? Nhiều người cho rằng cha xứ là nàng dâu, về làm cha xứ là làm dâu trăm họ, phải chiều chuộng đoàn chiên. Quan niệm như vậy là không đúng. Theo Giáo luật điều 519, cha xứ là chủ chăn, là mục tử riêng của đoàn chiên giáo xứ được Chúa trao phó qua bài sai của Đức cha giáo phận. Là chủ chăn, là mục tử riêng của giáo xứ, cha xứ có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng đoàn chiên giáo xứ. Điều này được lời Chúa chỉ dạy rất rõ ràng. Cha xứ an ủi dân Chúa, ngọt ngào khuyên bảo, nhắc nhở tội nhân trở về với Chúa: Mở con đường cho Đức Chúa, vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta, lấp đầy mọi thung lũng, san bạt mọi núi đồi, san phẳng những lồi lõm gồ ghề... Làm tất cả những việc ấy chỉ với mục đích để vinh quang Đức Chúa được tỏ hiện và mọi người thấy ơn cứu độ của Ngài.

Cha xứ loan tin vui ơn cứu độ: Kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền, bên cạnh Người này công lao lập được, trước mặt Người đây sự nghiệp làm nên. Cha xứ cũng là người giúp đoàn chiên giáo xứ nhận biết Thiên Chúa chính là mục tử nhân lành: Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, ấp ủ lũ chiên con vào lòng, tận tình chăn dắt bầy chiên mẹ. Cha xứ không chỉ giởi thiệu cho đoàn chiên giáo xứ chân lý đó mà cha còn phải là người hoạ lại hình ảnh ấy ngay trong cuộc đời của cha. Nếu là mục tử đích thật, cha xứ sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên không đi lạc để đi tìm con chiên bị lạc như Tin mừng mời gọi....

Cha xứ có nhiệm vụ nào đối với giáo xứ? Cũng dựa trên giáo luật điều 519 và bài sai của Đức Cha, cha xứ có ba nhiệm vụ chính yếu tại giáo xứ. Đó là giảng dạy, thánh hoá và quản trị hay lãnh đạo giáo xứ. Cha xứ giảng dạy đoàn chiên giáo xứ qua các lớp giáo lý: thiếu nhi, giáo lý hôn nhân, giáo lý cho người trưởng thành...; cha xứ giảng dạy trong các thánh lễ, đặc biệt là lễ Chúa Nhật và các lễ trọng. Cha xứ không giảng dạy là đã không chu toàn sứ vụ Chúa trao phó....

Cha xứ thánh hoá đoàn chiên giáo xứ bằng lời giảng dạy, bằng những khuyên răn, bằng việc cư hành các bí tích, nhất là thánh lễ, và bằng đời sống cầu nguyện. Mỗi ngày cha xứ phải đọc 5 Giờ kinh Phụng vụ, lần chuỗi, nguyện gẫm, viếng Thánh Thể... vừa để cầu nguyện cho mình, cho giáo hội, cho giáo phận, và cho chính đoàn chiên giáo xứ của mình....

Cha xứ quản trị hay lãnh đạo giáo xứ bằng cách chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của giáo xứ: tài sản cố định = bất động sản: nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ, nhà giáo lý...; tài sản có thể di chuyển = động sản: tiền bạc, các đồ dùng nhà thờ hoặc trong nhà xứ. Cha xứ quản trị bằng cách hướng dẫn giáo xứ sử dụng và chính cha sử dụng tất cả các tài sản ấy theo đúng ý Chúa và giáo hội hầu đem lại lợi ích thiêng liêng cho mình và cho đoàn chiên....

Cha xứ thực hiện các nhiệm vụ này trong sự cộng tác của các cha khác hay thầy phó tế và sự hợp lực của giáo dân. Tuy nhiên, không phải xứ nào cũng có cha phó, thầy phó tế, nên sự cộng tác này chủ yếu đến từ giáo dân. Anh chị em giáo dân hợp lực với cha xứ trong việc xây dựng đoàn chiên giáo xứ bằng góp người, góp sức, góp công, góp ý kiến xây dựng, góp tiền của, góp lời cầu nguyện, lắng nghe và cảm thông với cha xứ trong những vui buồn của cuộc sống cũng như những thao thức về sứ mạng....

Hôm nay giáo xứ Đài Môn, Âm Sa, Thuần Hậu đón cha xứ mới Giuse Bùi Văn Tuyền. Chúng ta đã cùng nhau trả lời cho câu hỏi cha xứ là ai, cha xứ làm gì tại giáo xứ được trao phó, cha xứ thi hành trách nhiệm với ai. Cha xứ là mục tử, là chủ chăn riêng của đoàn chiên giáo xứ. Cha xứ có trách nhiệm giảng dạy, thánh hoá và quản trị đoàn chiên giáo xứ. Cha xứ không thi hành những bổn phận được trao phó một cách riêng lẻ nhưng trong sự cộng tác với anh chị em giáo dân. Đó là những công việc không mấy dễ dàng, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các cha xứ, đặc biệt cho cha xứ mới của chúng tá luôn sống đúng căn tính cha xứ và trung thành thi hành tốt các trách nhiệm được trao phó này. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây