GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Giáo Hội là ma-quỷ?

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi có các cáo buộc này chống lại Giáo hội Công giáo. Chúa Giêsu dạy chúng ta, “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà”. (x. Mt 10,24-25).
00 00 Petrus
Câu hỏi đầy đủ:
 
Một số người bạn không theo đạo của tôi nói Giáo Hội là ma-quỷ, Tôi có thể làm gì? (Some of my non-Catholic friends say the Church is satanic. What can I do?)
 
Câu trả lời:

Nếu Giáo hội bị buộc tội là ma-quỷ, thì chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Sáng Lập cũng đã bị buộc tội tương tự: Khi Chúa Giê-su trừ quỷ, thì có mấy người trong dân chúng nói rằng, “Ông ta nhờ tướng quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Và Người đã đáp lại ra sao, chúng ta đều biết: Chúa liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được?  Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số” (x. Mc 3,23-26).  

Giáo hội Công giáo cũng nhận được quyền năng Thiên Chúa mà sua trừ ma quỷ. Thực hành này được gọi là “trừ quỷ” (exorcism). Không ai có thể phủ nhận việc Giáo hội Công giáo đã thực hiện phép trừ quỷ cả hơn hai thiên niên kỷ qua. Vì thế, chúng ta phải lý luận như Chúa Giê-su: Nếu Giáo hội Công giáo là ma quỷ, thì Giáo hội không thể trừ được quỷ.

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi có các cáo buộc này chống lại Giáo hội Công giáo. Chúa Giêsu dạy chúng ta, “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà”. (x. Mt 10,24-25).

Giuse Đỗ QC chuyển ngữ
Nguồn tin: Catholicsay.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây