Gp. Long Xuyên, giải pháp cụ thể cho môi sinh

Thứ bảy - 27/08/2016 12:55  2031
Bùi Chu, 27/08/2016 (gpbuichu.org) – Đấng bản quyền giáo phận Long Xuyên đã có thư mục vụ trong tháng Chín 2016 với chủ đề : “Môi Sinh -  Lòng Thương Xót và Tân Phúc Âm Hóa Xã Hội – Vấn đề mất dần đa dạng sinh học”[1], trong đó có nêu ra những phương thức cụ thể nhằm bảo vệ môi trường sinh thái tại địa bàn trong toàn giáo phận.
 
Sử dụng thông điệp “Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung – Laudato Si’” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm kim chỉ nam với 3 ý tưởng chính của nền tu đức môi sinh đề cập đến trách nhiệm của con người đối với đồng loại và các sinh vật khác ; sự tôn trọng tự bản chất đối với từng sinh vật ; và sự khám phá thông điệp của Thiên Chúa qua vẻ đẹp thiên nhiên, hai Đức Giám mục của Giáo phận là Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu và Đức Cha Giuse Trần Văn Toản cổ võ mọi thành phần Dân Chúa dấn thân bảo vệ thiên nhiên môi trường sinh thái và các loài sinh vật, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân hủy hoại tại vùng đồng bằng sông Cửu Long do con người gây ra như chặt phá rừng ; khai thác thái quá bằng các dụng cụ hủy diệt của chập điện và thuốc nổ ; và nhất gây ô nhiễm môi trường trong khâu xử lý chất thải công nghiệp, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp cũng như rác thác đô thị…   
 
Thư mục vụ cũng đưa ra ví dụ cụ thể theo đánh giá của giới chuyên môn đối với sự biến đổi môi trường sinh thái tại Đồng Tháp Mười « đã ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đển diện tích và môi trường sinh sống của nhiều loài thủy sinh vật tự nhiên, đặc biệt là các nhóm cá bản địa như cá lóc, cá rô đồng, cá trê, lươn, cá thát lát... » ; nhất là nạn cháy rừng tại U Minh Thượng làm cho 25 trong tổng số 32 loài thú « bị ảnh hưởng với các mức độ khác nhau », cùng với sự biến mất gần 20 loài chim chóc và chỉ còn lại có 76 loài chim muông.
 
Từ thảm trạng nêu trên, thư mục vụ có đưa ra « những đề xuất » thực tiễn cho việc thực hành, đó là :
 
« 1) Giáo dục trong cộng đoàn để mọi người ý thức trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc động vật, đặc biệt là gia súc. Dạy cho thiếu nhi và thanh thiếu niên tránh những hành động dã man đối với các sinh vật.
 
2) Hô hào các gia đình trồng thêm cây xanh tại vườn, ao.., và tổ chức cho cộng đoàn trồng cây xanh hai bên đường đi và dọc kênh rạch…
 
3) Những gia đình hay nhà xứ tại nông thôn, nên tổ chức theo mô hình VAC (vườn – ao – chuồng)
 
4) Các nhà xứ nên có vườn sinh thái, trồng nhiều loại cây, tạo điều kiện cho chim chóc và các sinh vật tới trú ngụ
 
5) Tuân theo luật pháp và chính sách của xã hội về bảo vệ sự đa dạng sinh học tại địa phương ».
 
Hội Quán    

 

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập240
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm209
  • Hôm nay55,174
  • Tháng hiện tại609,424
  • Tổng lượt truy cập70,637,181
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây