Minh Đường, hoa nở sớm dâng Mẹ  

Thứ bảy - 28/04/2018 16:25  3204
Tháng Năm, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ đang về, để Giáo hội hoàn vũ từng giờ, từng phút, từng ngày dâng lên nhan Mẹ ngàn ngàn vạn vạn đóa hoa tươi thắm, hòa với những đóa hoa lòng để tôn vinh danh Mẹ, cảm tạ ơn Mẹ.
 
 
Được sự quan tâm của Cha xứ Giuse Phạm Quốc Điêm và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quất Lâm, hôm nay, thứ Bảy, 29-4-2018, Giáo họ Minh Đường được hân hạnh thay mặt giáo xứ, dâng về nhan Mẹ Maria kính yêu,  những đóa hoa chớm nở đầu mùa đượm hương thắm sắc, và cả những đóa hoa lòng tràn đầy tình yêu mến, được thể hiện:
 
Hoa vàng, trắng, tím, hồng, xanh
Năm đoàn, năm sắc lòng thành kính dâng
Nghĩa binh Nam, Nữ chuyên cần
Các em hội Khấn trong ngần tuổi thơ
Và đây Giới trẻ ước mơ
Với đoàn Hiền mẫu cậy nhờ Mẹ thương                                                                                                 
Cộng đoàn giáo họ Minh Đường
Hoa lòng thắm sắc thơm hương dâng về.
 
Cuộc rước Đức Mẹ xung quanh khuôn viên thánh đường được khởi kiệu lúc 17h30, quy tụ về tiền sảnh thánh đường,  cuộc đồng tiến hoa của 5 đoàn: Hội khấn, nghĩa binh nam, nghĩa binh nữ, giới trẻ và hội Hiền mẫu. Tất cả được tập luyện công phu, các cử điệu mềm mại, sốt sắng.  Kết thúc dâng hoa, cộng đoàn tiến vào thánh đường. Thánh lễ do cha xứ chủ sự với sự hiệp thông của quý thầy, quý dì, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo cộng đoàn đến từ 5 giáo họ trong toàn xứ.

 
00 00 Minh duong 2
 
Xin được nói thêm: Nằm trên địa bàn huyện Giao Thủy, trước đây có 02 giáo họ Minh Đường: một thuộc giáo xứ Đền thánh Đại Đồng, nay đã được Bề trên giáo phận nâng lên hàng giáo xứ; một thuộc giáo xứ Quất Lâm, nằm phía hữu ngạn cửa sông Sò, giáp ranh với giáo xứ Phúc Hải (Hải Hậu), phía Bắc giáp giáo xứ Du Hiếu.

 
00 00 Minh duong 3a
 
00 00 Minh duong 3
 
Giáo họ Minh Đường trước đây được coi là “vùng sâu vùng xa, khỉ ho cò gáy”, “thấp bé nhẹ cân” nhất so với 6 giáo họ thuộc giáo xứ Quất Lâm . Có người đã viết một bài thơ vui:
 
Làng Minh Đường chưa mưa đã lụt
Đất Minh Đường bước thụt ống chân
Người quen cho chí người thân
Về đây xin nhớ xắn quần thật cao.
 
Nhưng vài chục năm gầy đây, nhất là từ khi cây cầu Hà Lạn hoàn thành, nối liền Giao Thủy với Hải Hậu bằng tỉnh lộ 37B, Minh Đường đã thay da đổi thịt nhanh chóng. Ngôi Thánh đường khang trang với khuôn viên rộng rãi. Núi Đức Mẹ Lộ Đức quan thầy, tượng đài Thánh Giuse tọa lạc giữa hồ sen, nhà giáo lý 2 tầng khang trang chắc chắn. Các đoàn hội đầy đủ, sinh hoạt nền nếp, sốt sắng.

Tất cả là hồng ân Thiên Chúa đã dành cho Minh Đường.
                                                                                 
Đaminh Đinh Năng
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập256
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm223
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại662,610
  • Tổng lượt truy cập70,690,367
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây